Đức và Pháp khai tử siêu dự án máy bay chiến đấu chung

(CLO) Sau nhiều năm nỗ lực đàm phán nhưng không đạt được tiếng nói chung, dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới giữa Đức và Pháp đã chính thức bị hủy bỏ.

Quyết định này được coi là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực hợp tác an ninh và quốc phòng của toàn châu Âu trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động.

Hãng tin DW dẫn các nguồn tin xác nhận vào ngày 8/6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi đến thống nhất rằng các nhà sản xuất máy bay là Dassault và Airbus đã thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp then chốt.

Dự án Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS) được khởi xướng từ năm 2017 với mục tiêu chế tạo một dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo nhằm thay thế các dòng Eurofighter và Rafale vào khoảng năm 2040.

fcas-ngf-mock-up-at-paris-air-show-2019-1.jpg
Mô hình dự án máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, một phần của hệ thống không chiến tương lai (SCAF), tại gian hàng Dassault Aviation ở triển lãm Bourget 2019. Ảnh: CC/Tiraden

Siêu dự án có trị giá hơn 100 tỷ euro này từng được kỳ vọng là biểu tượng cho sự thống nhất về quân sự giữa hai cường quốc hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, chương trình này liên tục bị đình trệ bởi các tranh chấp chính trị và công nghiệp.

Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp đã yêu cầu quyền kiểm soát dự án nhiều hơn đáng kể so với đối tác Airbus, một liên minh quốc phòng của châu Âu. Hai bên đã nảy sinh xung đột gay gắt về quyền kiểm soát giai đoạn tiếp theo của dự án, quyền tiếp cận sở hữu trí tuệ và đặc biệt là những yêu cầu kỹ thuật khác nhau đối với dòng máy bay này.

Phát biểu về vấn đề này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định: "Năng lực chuyên môn trong việc chế tạo máy bay quân sự đã sẵn có tại Đức. Ngành công nghiệp Đức giờ đây có thể và phải chứng minh khả năng của mình". Trong khi đó, bà Franziska Brantner, đồng lãnh đạo đảng Xanh của Đức, gọi đây là một bước lùi nghiêm trọng đối với chính sách quốc phòng châu lục.

Thay vì tiếp tục theo đuổi dòng máy bay chiến đấu chung đầy tham vọng, Đức và Pháp hiện có kế hoạch tập trung vào một hệ thống "Đám mây chiến đấu". Đây là hệ thống nhằm kết nối máy bay, thiết bị bay không người lái và các cảm biến để tăng cường khả năng tác chiến. Các quan chức quốc phòng hai nước dự kiến sẽ gặp nhau vào giữa tháng 7 để thiết lập lại sự hợp tác thông qua những dự án có quy mô nhỏ hơn.

Xem thêm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Venezuela ngày 24/7 tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" sau khi Brussels phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định chống độc quyền theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Cỡ chữ bài viết: