Đức: Vụ rơi máy bay ở Lithuania có thể do 'chiến tranh hỗn hợp'

(CLO) Các nhà lãnh đạo Đức nêu ra khả năng vụ tai nạn máy bay chở hàng rơi và bốc cháy ở Lithuania hôm thứ Hai vừa rồi là do phá hoại hoặc "chiến tranh hỗn hợp", cũng như có thể liên quan đến khủng bố.

Chiếc máy bay chở hàng đang bay từ Leipzig, Đức và dự kiến hạ cánh tại Sân bay Vilnius ở thủ đô của Lithuania thì bị rơi cách đường băng vài km. Máy bay trượt trên mặt đất vài trăm mét trước khi đâm vào một ngôi nhà dân.

X

Video về vụ rơi máy bay (nguồn AP)

"Đang có rất nhiều hình thức chiến tranh hỗn hợp"

Khi được hỏi vào tối thứ Hai liệu vụ tai nạn có phải là kết quả của chiến tranh hỗn hợp hay không, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trả lời đài truyền hình công cộng ZDF: "Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng vấn đề này, hiện tại chúng tôi chưa thể nói, nhưng có thể là như vậy - đang có rất nhiều hình thức chiến tranh hỗn hợp tồi tệ mà chúng tôi chứng kiến ở Đức".

Ông Scholz cho biết nguyên nhân vụ tai nạn "cần phải được điều tra chặt chẽ. Nhưng chúng tôi sẽ không đưa ra cáo buộc cho đến khi có thể chứng minh được".

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng tuyên bố rằng: "Thực tế là chúng tôi, cùng với các đối tác Lithuania và Tây Ban Nha, hiện phải nghiêm túc tự hỏi liệu đây có phải là một tai nạn (hay) một sự cố hỗn hợp khác cho thấy chúng ta đang sống trong thời kỳ bất ổn như thế nào, ngay cả ở trung tâm châu Âu".

Vào thứ Ba, bà Baerbock nói thêm rằng một số sự cố gần đây phù hợp với một mô hình "gây bất ổn và chia rẽ", lưu ý rằng "hàng nghìn chương trình tuyên truyền, tín hiệu GPS bị gián đoạn hoặc thậm chí một cáp dữ liệu ở Biển Baltic bị cắt - tất cả những điều đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên cùng một lúc".

Trong khi đó, chính quyền Lithuania khẳng định rằng vẫn chưa có bằng chứng nào chỉ ra hành vi phá hoại. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan phản gián của Lithuania, Darius Jauniskis, phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo: “Chúng tôi không thể bác bỏ khả năng xảy ra khủng bố...”.

Theo Reuters, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang cử nhân viên của mình để hỗ trợ cuộc điều tra, cùng với đại diện từ Boeing và Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Cảnh quay từ camera an ninh gần đó cho thấy máy bay hạ độ cao trước khi khuất khỏi tầm nhìn phía sau một tòa nhà. Vài phút sau, một quả cầu lửa lớn có thể được nhìn thấy trên bầu trời bốc lên từ phía sau tòa nhà, tiếp theo là một luồng khói đen.

Một thành viên phi hành đoàn đã tử nạn trong vụ tai nạn. Ba người khác trên chuyến bay, bao gồm cả phi công, đã sống sót, cùng với 12 người trong ngôi nhà bị đâm trúng dưới mặt đất đã được sơ tán an toàn, theo chính quyền địa phương.

Nga nói các cáo buộc là "những trò lừa bịp khó hiểu"

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Lithuania nói với CNN rằng hai hộp đen của máy bay ghi lại dữ liệu chuyến bay đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn vào thứ Ba.

Đầu tháng này, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các thiết bị gây cháy nổ ở Leipzig, Đức và Vương quốc Anh vào tháng 7 là một phần của hoạt động bí mật của Nga nhằm gây ra hỏa hoạn trên các chuyến bay chở hàng và hành khách đến Mỹ và Canada.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, gọi các bài đưa tin của WSJ là "những trò lừa bịp khó hiểu và không bao giờ được hỗ trợ bởi bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào".

Chiếc máy bay chở hàng bị rơi hôm thứ Hai là một chiếc máy bay của hãng hàng không Swiftair có trụ sở tại Tây Ban Nha "hoạt động theo hợp đồng với DHL", theo công ty hậu cần cho biết trong một tuyên bố. Theo tuyên bố của Swiftair, chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 737-400.

DHL cho biết máy bay "đã hạ cánh cưỡng bức cách Sân bay VNO khoảng một km". Hãng xác nhận có bốn người trên máy bay. DHL cho biết: "Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được biết và cuộc điều tra đang được tiến hành".

Theo Thị trưởng Vilnius, Valdas Benkunskas, chiếc máy bay đã suýt đâm thẳng vào ngôi nhà mà thay vào đó đâm xuống sân trong gần đó. Người đứng đầu Cảnh sát Lithuania, Arūnas Paulauskas, cho biết vụ việc "nhiều khả năng là do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của con người" nhưng "không thể loại trừ khả năng khủng bố".

Bùi Huy (theo CNN, Reuters, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: