Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chính thức mở cửa đón khách tham quan

Thứ bảy, 23/01/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đúng 9h sáng ngày 23/1, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã mở cửa cho người dân vào tham quan nhà ga S1 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Đúng 9h sáng ngày 23/1, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã mở cửa cho người dân vào thăm quan nhà ga S1 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Đúng 9h sáng ngày 23/1, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã mở cửa cho người dân vào thăm quan nhà ga S1 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có 10 đoàn tàu, mỗi đoàn có kết cấu gồm 4 toa; có khả năng chuyên chở 944 - 1.124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng từ 6,6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 35km/h, tốc độ thiết kế 80km/h.

Thông tin từ MRB cho biết, từ 9h - 15h các ngày 23/1 và 24/1, tại nhà ga S1 (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội mở cửa để phục vụ người dân tham quan thiết kế, các tiện ích của nhà ga và đoàn tàu được trưng bày tại ga.

Tại nhà ga S1, người dân tham quan sẽ được hướng dẫn lên tầng ke ga để tham quan thiết kế, nội thất đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị. Kết thúc chuyến tham quan, MRB sẽ thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của nhân dân về dự án.

Tuy nhiên, do công trường đang trong thời gian thi công và để bảo đảm công tác an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 nên người dân trước khi đến tham quan phải đăng ký trước và được MRB gửi xác nhận. 

Bên cạnh đó, MRB cũng lưu ý người dân tới tham quan cần mang theo căn cước công dân/chứng minh thư, đeo khẩu trang, đi giày thấp, chấp hành đúng nội quy tham quan.

Hiện đoàn tàu đầu tiên của dự án đã được đưa về Depot và chuẩn bị đón đón đoàn thứ hai. Tuyến đường sắt trên dài 12,5km, MRB dự kiến khai thác trước 8,5km đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và thêm 4km đi ngầm vào cuối năm 2022.

Sự kiện này nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như truyền thông đến nhân dân về tiến độ dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Một số hình ảnh thực tế PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Người dân xếp hàng ngay ngắn trước khi lên tham quan nhà ga S1

Người dân xếp hàng ngay ngắn trước khi lên tham quan nhà ga S1

Nhân viên Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội hướng dẫn người dân tuân thủ những quy định khi lên tham quan

Nhân viên Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội hướng dẫn người dân tuân thủ những quy định khi lên tham quan

Nội quy tham quan dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Nội quy tham quan dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Khu vực lối vào tham quan nhà ga S1

Khu vực lối vào tham quan nhà ga S1

Công nhân vẫn đang hối hả thi công để bảo đảm tiến độ dự án

Công nhân vẫn đang hối hả thi công để bảo đảm tiến độ dự án

Khách tham quan được giới thiệu về dự án tại khu vực sảnh chờ

Khách tham quan được giới thiệu về dự án tại khu vực sảnh chờ

Những câu hỏi của người dân được cán bộ, công nhân Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội giải đáp

Những câu hỏi của người dân được cán bộ, công nhân Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội giải đáp

Nhiều bạn nhỏ háo hức chờ đón giây phút được nhìn ngắn tàu đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội

Nhiều bạn nhỏ háo hức chờ đón giây phút được nhìn ngắn tàu đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội

Những người tham quan đầu tiên trên chuyến tàu tại nhà ga S1 dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Những người tham quan đầu tiên trên chuyến tàu tại nhà ga S1 dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Thông tin về dự án được giới thiệu trên màn hình được lắp đặt trong tàu

Thông tin về dự án được giới thiệu trên màn hình được lắp đặt trong tàu

Khu vực buồng lái của nhân viên điều khiển tàu

Khu vực buồng lái của nhân viên điều khiển tàu

Để vận hành tàu chuyển động trên đường ray là các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài

Để vận hành tàu chuyển động trên đường ray là các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có 10 đoàn tàu, mỗi đoàn có kết cấu gồm 4 toa có khả năng chuyên chở 944 - 1.124 người/đoàn tàu

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có 10 đoàn tàu, mỗi đoàn có kết cấu gồm 4 toa có khả năng chuyên chở 944 - 1.124 người/đoàn tàu

Hiện đoàn tàu đầu tiên của dự án đã được đưa về Depot và chuẩn bị đón đón đoàn thứ hai. MRB dự kiến khai thác trước 8,5km đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và thêm 4km đi ngầm vào cuối năm 2022

Hiện đoàn tàu đầu tiên của dự án đã được đưa về Depot và chuẩn bị đón đón đoàn thứ hai. MRB dự kiến khai thác trước 8,5km đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và thêm 4km đi ngầm vào cuối năm 2022

Thế Anh

Tin khác

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận.

Giao thông
Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông