Elon Musk 'livestream' với lãnh đạo cực hữu Đức

(CLO) Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk đã phát trực tiếp một cuộc trò chuyện với Alice Weidel, đồng lãnh đạo Đảng Cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trên nền tảng mạng xã hội X vào thứ Năm.

Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng X, đồng thời là CEO của hãng xe điện Tesla và công ty công nghệ không gian SpaceX, đã thể hiện sự ủng hộ rõ rệt đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump sau chiến thắng bầu cử vào tháng 11/2024. Hiện tại, Musk tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế, đặc biệt là tại Đức, thông qua việc tham gia vào chính trị nước này.

elon musk livestream voi lanh dao cuc huu duc hinh 1

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk đã phát trực tiếp một cuộc trò chuyện với Alice Weidel, đồng lãnh đạo Đảng Cực hữu. Ảnh: X/elonmusk

Buổi trò chuyện trực tiếp thu hút hơn 200.000 lượt xem, trong đó Musk công khai khuyến khích người dân Đức bỏ phiếu cho Đảng AfD.

Musk và Weidel cùng chia sẻ quan điểm rằng thuế ở Đức quá cao và lượng người nhập cư quá lớn. Cả hai cũng cho rằng việc Đức đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân là một sai lầm.

"Không có gì quá đà được đề xuất cả, tất cả đều rất hợp lý", Musk phát biểu. "Người dân thực sự cần ủng hộ AfD, nếu không tình hình ở Đức sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều".

Đảng AfD bị nhiều người đánh giá là đảng cực hữu. Theo hãng tin Reuters, từ năm 2021, AfD đã bị cơ quan tình báo nội địa Đức liệt vào diện bị nghi ngờ là tổ chức cực đoan. Tuy nhiên, AfD bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đó là nỗ lực mang động cơ chính trị nhằm bôi nhọ đảng.

Trong buổi trò chuyện, Alice Weidel cũng phản đối mạnh mẽ việc so sánh AfD với Đức Quốc xã.

Cuối tháng trước, một bài viết của Musk đã được đăng trên tờ Welt am Sonntag của Đức. Trong bài viết, Musk khẳng định: "Việc mô tả AfD là cực hữu rõ ràng là sai lầm".

Trước đó, vào ngày 20/12/2024, Musk cũng đăng trên nền tảng X rằng: "Chỉ có AfD mới có thể cứu nước Đức".

Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết Musk đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử liên bang thông qua các bài viết trên X và bài viết trên báo. Tuy nhiên, người phát ngôn cũng khẳng định Musk có quyền tự do ngôn luận nhưng nhấn mạnh "tự do ngôn luận cũng bao gồm cả những điều vô lý nhất".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phản hồi phát biểu của Musk trong cuộc họp báo ngày 20/12/2024: "Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận — điều đó cũng áp dụng cho các tỷ phú, nhưng quyền này cũng cho phép người khác nói rằng những ý kiến đó không đúng và không phải là lời khuyên chính trị tốt".

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã quyết định tổ chức bầu cử sớm vào ngày 23/2/2025, sớm hơn bảy tháng so với kế hoạch, sau khi Thủ tướng Scholz thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm do nền kinh tế Đức ngày càng suy thoái.

Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy AfD đang là đảng được ủng hộ nhiều thứ hai tại Đức, chỉ đứng sau Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) — đảng bảo thủ chính thống và được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cao Phong (theo Newsweek, Politico, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: