Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản 800 tỷ USD

(CLO) Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt 800 tỷ USD sau thương vụ SpaceX mua lại xAI.

Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 800 tỷ USD, sau vụ công ty sản xuất tên lửa SpaceX sáp nhập công ty trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội xAI đều do ông sáng lập và điều hành.

Theo ước tính của Forbes, thỏa thuận được công bố vào tối thứ Hai đã giúp tài sản ròng của ông Musk tăng thêm 84 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản của ông lên mức kỷ lục 852 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh. X/Investingcom
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh. X/Investingcom

Kết quả từ các vụ sáp nhập

Thương vụ này định giá công ty hợp nhất ở mức 1,25 nghìn tỷ USD, trong đó SpaceX được định giá khoảng 1 nghìn tỷ USD và xAI ở mức 250 tỷ USD.

Trước khi sáp nhập, Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần SpaceX, trị giá 336 tỷ USD, dựa trên một đợt chào mua công khai vào tháng 12 năm ngoái, khi SpaceX được định giá 800 tỷ USD.

Ông cũng nắm giữ khoảng 49% cổ phần xAI, trị giá 122 tỷ USD, theo vòng gọi vốn tư nhân định giá công ty này 250 tỷ USD vào đầu tháng. Sau thương vụ sáp nhập, Forbes ước tính Musk hiện sở hữu 43% cổ phần của công ty hợp nhất, tương đương 542 tỷ USD.

Với con số này, SpaceX chính thức trở thành tài sản giá trị nhất mà ông Musk từng sở hữu. Ngoài ra, ông còn nắm giữ khoảng 12% cổ phần Tesla, trị giá 178 tỷ USD, cùng các quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá thêm 124 tỷ USD.

Những con số này chưa bao gồm gói thù lao kỷ lục mà các cổ đông Tesla thông qua vào tháng 11, theo đó ông có thể nhận thêm tới 1 nghìn tỷ USD cổ phiếu nếu Tesla đạt được các cột mốc tăng trưởng được mô tả là “phi thường”, bao gồm việc tăng vốn hóa thị trường hơn tám lần trong vòng 10 năm tới.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Musk thực hiện sáp nhập giữa các công ty do mình kiểm soát. Tháng 3 năm ngoái, ông từng công bố việc hợp nhất xAI với nền tảng mạng xã hội X, trong một thỏa thuận định giá xAI ở mức 80 tỷ USD và X ở mức 33 tỷ USD.

Chuỗi kỷ lục tài sản chưa từng có

Chỉ trong vòng 4 tháng, Musk đã liên tiếp lập bốn cột mốc chưa từng có về giá trị tài sản ròng.

Tháng 10, ông trở thành người đầu tiên đạt mốc 500 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla tăng mạnh sau khi ông rời Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Tổng thống Trump để tập trung vào hãng xe điện.

Ngày 15/12, tài sản ròng của ông vượt 600 tỷ USD sau khi các nhà đầu tư tư nhân định giá SpaceX ở mức 800 tỷ USD, tăng gấp đôi so với tháng 8.

4 ngày sau, ông Musk tiếp tục trở thành người đầu tiên đạt mốc 700 tỷ USD, sau khi Tòa án Tối cao Delaware khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla của ông, vốn từng bị tòa án cấp dưới hủy bỏ vào năm 2024.

Hiện tại, ông Musk giàu hơn rất nhiều so với người giàu thứ hai thế giới, đồng sáng lập Google Larry Page, người đang sở hữu khối tài sản ước tính 281 tỷ USD.

Khoảng cách giữa hai người lên tới mức kỷ lục 578 tỷ USD, đồng nghĩa ông chỉ còn cách danh hiệu “tỷ phú nghìn tỷ USD” đầu tiên trên thế giới một khoảng không còn quá xa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: