EU, Anh, Mỹ, Canada áp đặt trừng phạt phối hợp với Belarus

(CLO) Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada đã ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Các quốc gia phương Tây đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko vào thứ Năm (2/12).

eu anh my canada ap dat trung phat phoi hop voi belarus hinh 1

EU cáo buộc Belarus đẩy người dân qua biên giới EU với lời hứa xin tị nạn sai lầm. Ảnh: PA

Trong một tuyên bố chung, họ cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả "các cuộc tấn công tiếp tục vào nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ở Belarus, coi thường các chuẩn mực quốc tế và các hành động đàn áp lặp đi lặp lại."

Chính quyền của ông Lukashenko bị cáo buộc đưa những người di cư đến Belarus với lời hứa hẹn sẽ dễ dàng di cư sang châu Âu. Các quốc gia EU cáo buộc Belarus khuyến khích hoặc ép buộc những nhóm người di cư này đến biên giới với Ba Lan, Lithuania và Latvia để tiếp tục đi lại trong EU. Các nhà ngoại giao EU thông báo bên lề cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng ở Brussels rằng họ đã quyết định vòng trừng phạt thứ năm nhắm vào những người bị cáo buộc liên quan đến việc buôn lậu người di cư đến Belarus.

Các biện pháp trừng phạt mới của EU ảnh hưởng đến 17 người và 11 công ty hoặc tổ chức. Các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào một số chỉ huy liên quan đến xung đột biên giới, cũng như hãng hàng không nhà nước Belavia và hãng hàng không Cham Wings của Syria. Họ cáo buộc các hãng hàng không đã giúp đưa người đến Belarus và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Các biện pháp trừng phạt của EU cũng nhắm vào các công ty du lịch quốc doanh, cũng như các thẩm phán, công tố viên và một nhân vật truyền thông liên quan đến các cuộc đàn áp chính trị và thông tin sai lệch.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 20 cá nhân và 12 tổ chức, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với các giao dịch mới của các khoản nợ có chủ quyền của Belarus, hạn chế khả năng vay tiền của chính phủ.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng nhằm vào những người và thực thể bao gồm con trai của ông Lukashenko, một số máy bay và một công ty phân bón. "Các hành động hôm nay thể hiện quyết tâm kiên định của chúng tôi trong việc đối mặt với chính quyền Belarus, phá hoại hòa bình và an ninh của châu Âu, đồng thời tiếp tục ngược đãi những người chỉ mong sống trong tự do", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.

Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh đóng băng tài sản đối với Ojsc Belaruskali thuộc sở hữu nhà nước, một trong những nhà sản xuất phân kali lớn nhất thế giới. "Các lệnh trừng phạt này tiếp tục nhắm vào các nguồn thu quan trọng của chính quyền Lukashenko và đưa ra những hạn chế nghiêm trọng đối với những người chịu trách nhiệm về một số hành vi phản dân chủ tồi tệ nhất ở Belarus", Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết trong một tuyên bố.

Canada cho biết họ sẽ tham gia cùng các quốc gia khác, áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào 20 cá nhân và 12 thực thể.

"Tôi đang chờ câu trả lời của EU cho câu hỏi về 2.000 người tị nạn", nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko nói với các quan chức hôm thứ Hai (30/11). Ông nói rằng ông đã yêu cầu Liên minh châu Âu và đặc biệt là Đức, "loại bỏ những người này khỏi tay chúng tôi". Tuy nhiên, Thủ tướng mãn nhiệm Angela Merkel đã nói rõ rằng tình hình ở Belarus phải được giải quyết ở cấp độ châu Âu.

Trong một tuyên bố của hãng thông tấn Belarus BELTA, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết các biện pháp trừng phạt mới là "khó hiểu". Cơ qua này nói rằng Belarus bị đối xử một cách bất công. "Toàn bộ gánh nặng trách nhiệm được đặt lên vai Belarus trong khi ngang nhiên phớt lờ nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu".

Belarus cho biết các lệnh trừng phạt sẽ gây tổn hại cho người dân Belarus bình thường và kêu gọi EU xem xét lại quyết định của mình và cũng cảnh báo rằng nó có thể áp đặt các biện pháp bất đối xứng để đáp trả.

Mai Vân (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: