Belarus dọn dẹp các trại của người di cư, căng thẳng với EU hạ nhiệt

(CLO) Chính quyền Belarus đã dọn sạch các trại lớn, nơi những người di cư tập trung tại biên giới với Ba Lan hôm thứ Năm (18/11).

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta cho biết những người di cư trú ẩn trong rừng đã được đưa đến một nhà kho ở Belarus cách xa biên giới. Người phát ngôn của lực lượng biên phòng Ba Lan xác nhận các trại đã được dọn sạch.

belarus don dep cac trai cua nguoi di cu cang thang voi eu ha nhiet hinh 1

Nhà chức trách Belarus đã tháo dỡ các lều tạm của người di cư ở khu vực biên giới Ba Lan - Belarus - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Ba Lan cho biết: “Những trại này hiện không có ai cả, nhiều khả năng những người di cư đã được đưa đến trung tâm vận tải-hậu cần, cách không xa cửa khẩu Bruzgi”.

Động thái dọn dẹp các khu trại diễn ra trong một tuần ngoại giao căng thẳng. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói chuyện qua điện thoại hai lần trong ba ngày với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

Belarus cho biết, ông Lukashenko đã đề xuất một kế hoạch với bà Merkel để giải quyết cuộc khủng hoảng, theo đó EU sẽ tiếp nhận 2.000 người trong khi Minsk sẽ gửi 5.000 người khác về nước.

Không có phản hồi ngay lập tức từ EU về thông báo về kế hoạch đó. Tuy nhiên, ngay trước khi nó được công bố, Ủy ban châu Âu cho biết không thể có thương lượng với Belarus về hoàn cảnh của những người di cư.

Ngày thứ Năm (18/11), hàng trăm người Iraq đã làm thủ tục tại một sân bay Minsk để đáp chuyến bay trở về Iraq, chuyến bay hồi hương đầu tiên kể từ tháng Tám.

Trong hơn một tuần qua, các nước châu Âu cáo buộc Belarus đã cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng bằng cách đưa những người di cư từ Trung Đông tới và thúc đẩy họ tìm cách vượt biên trái phép sang Ba Lan và Litva.

belarus don dep cac trai cua nguoi di cu cang thang voi eu ha nhiet hinh 2

Người di cư Iraq lên máy bay để trong chuyến bay sơ tán tại sân bay Minsk, Belarus ngày 18 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Song, Minsk phủ nhận những cáo buộc và chỉ trích EU phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện tại.

Theo báo cáo, hàng trăm người di cư mỗi đêm đã cố gắng vượt qua biên giới Ba Lan-Belarus, và nhiều người đã đụng độ với quân đội Ba Lan ở biên giới. Điều này khiến Ba Lan phải tăng cường lực lượng ở khu vực biên giới, ngăn chặn các cuộc vượt biên trái phép.

Căng thẳng lên cao khi hàng nghìn người di cư đã bị mắc kẹt tại khu vực biên giới do các lực lượng an ninh và quân đội Ba Lan bố trí kiểm soát gắt gao, khiến các nỗ lực đi vượt qua hàng rào biên giới trở nên khó khăn.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra khi hàng nghìn người ở khu vực biên giới phải sống trong điều kiện khắt nghiệt khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông. Nhiều người ghi cư đã thiệt mạng trong các trại tạm bợ do không được sưởi ấm và lương thực.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: