EU bất ngờ công bố lệnh cấm vận thứ 16 đối với Nga, gồm cả máy chơi game

(CLO) Các đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Tư đã bất ngờ thông báo về đợt cấm vận thứ 16 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm nguyên chất và máy chơi game.

Theo các nhà ngoại giao, lệnh cấm nhập khẩu nhôm sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong vòng một năm. Ngoài ra, EU cũng bổ sung thêm 48 cá nhân và 35 tổ chức vào danh sách trừng phạt, bao gồm các biện pháp đóng băng tài sản và cấm đi lại.

Bên cạnh các hạn chế đối với ngành dầu mỏ Nga, EU cũng nhắm vào các cảng và sân bay bị cáo buộc hỗ trợ việc lách luật giá trần do Nhóm G7 áp đặt. Danh sách cấm vận mới bổ sung thêm 73 tàu vào danh sách 79 tàu đã có trước đó, bao gồm các tàu chở dầu và tàu hỗ trợ quân sự.

eu bat ngo cong bo lenh cam van thu 16 doi voi nga gom ca may choi game hinh 1

Ảnh minh họa: Unsplash

Ngoài ra, EU cũng mở rộng tiêu chí trừng phạt, cho phép nhắm vào chủ sở hữu và người điều hành đội tàu ngầm, bao gồm cả thuyền trưởng và những cá nhân hỗ trợ quân đội Nga.

Một số mặt hàng khác cũng bị hạn chế xuất khẩu, bao gồm máy chơi game, cần điều khiển và máy mô phỏng bay do lo ngại chúng có thể bị quân đội Nga sử dụng để điều khiển máy bay không người lái. Gói cấm vận cũng áp đặt lệnh cấm xuất khẩu crom, một số hóa chất, cùng với các dịch vụ dành cho các nhà máy lọc dầu và khí đốt của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang thắt chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lách luật, đồng thời mở rộng các lệnh cấm xuất nhập khẩu.

Gói biện pháp này dự kiến sẽ được các bộ trưởng ngoại giao EU chính thức thông qua vào thứ Hai tuần tới, đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra.

Gói cấm vận mới được cho là động thái bất ngờ, nhưng cho thấy EU muốn thể hiện sự cứng rắn và vai trò của mình trong bối cảnh đang bị đồng minh Mỹ phớt lờ trong cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Ngọc Ánh (theo Politico, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: