Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt trên toàn cầu nhằm ngăn Nga 'lách cấm vận'

(CLO) Liên quan đến xung đột ở Ukraine, Mỹ hôm thứ Tư (1/5) công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới đối với nhiều thực thể trên khắp thế giới nhằm ngăn Nga lách các biện pháp cấm vận trước đó của phương Tây.

Các lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt nhắm vào cơ sở công nghiệp - quân sự, các chương trình vũ khí hóa học của Nga, cũng như gần 200 cá nhân và công ty ở các nước thứ ba liên quan đến chương trình phát triển vũ khí của Nga.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, các lệnh trừng phạt mới nhằm ngăn các cơ sở công nghiệp quân sự giúp Nga mua các thành phần vũ khí từ phương Tây, qua đó làm giảm nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Nga.

Mỹ đã trừng phạt gần 60 mục tiêu ở Azerbaijan, Bỉ, Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Slovakia. Washington cáo buộc các mục tiêu này đã giúp Nga "có được công nghệ và thiết bị rất cần thiết từ nước ngoài". Các hình phạt nhằm mục đích ngăn chặn công ty này sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ và cấm công dân Mỹ giao dịch với họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan và Malaysia với cáo buộc vận chuyển các mặt hàng có mức độ ưu tiên cao sang Nga.

Bộ Tài chính Mỹ nhắm mục tiêu vào việc Nga mua lại tiền chất thuốc nổ cần thiết để sản xuất thuốc súng, thuốc phóng tên lửa và các chất nổ khác, bằng cách thông qua các biện pháp trừng phạt đối với hai nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc gửi các chất này sang Nga.

Ông Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết chính phủ Trung Quốc giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép theo luật pháp và quy định. Ngoài ra, các tương tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Nga cũng tuân theo các quy tắc và nguyên tắc thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ông nói: "Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp của Mỹ".

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng nghìn mục tiêu, đồng thời tìm cách giải quyết những kẽ hở trong các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Hoài Phương (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: