EU cảnh báo về tình trạng nghèo nhiên liệu do giá năng lượng tăng

(CLO) Ủy viên Lao động của Liên minh Châu Âu Nicolas Schmit cho biết số người không có khí đốt để sưởi ấm trong mùa đông này dự kiến ​​sẽ tăng lên. Giá năng lượng toàn cầu tăng đang khiến hóa đơn năng lượng tăng vọt.

Ủy viên Lao động Liên minh châu Âu Nicolas Schmit hôm Chủ nhật (17/10) đã cảnh báo về sự gia tăng của số người nghèo năng lượng ở châu Âu trong mùa đông này do giá năng lượng tăng mạnh.

eu canh bao ve tinh trang ngheo nhien lieu do gia nang luong tang hinh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: DW

Bài liên quan

Khủng hoảng năng lượng cảnh báo châu Âu từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Pháp đe dọa cắt năng lượng của Anh do bất đồng về đánh cá

Pháp thúc đẩy sự độc lập năng lượng của EU khi giá khí đốt tăng cao

Cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc đe dọa kinh tế toàn cầu

Ông nói với hãng thông tấn DPA của Đức rằng đã có hàng triệu người ở châu Âu không thể sưởi ấm cho ngôi nhà của họ một cách đầy đủ "và con số này có thể tăng hơn nữa".

Mặc dù Ủy ban châu Âu có thể giúp các nước EU hạn chế tác động của việc giá năng lượng cao đối với công chúng, nhưng ông Schmit cho biết các chính phủ quốc gia phải hành động.

Một số hộ gia đình được cho là nghèo về nhiên liệu hoặc năng lượng khi các thành viên không đủ khả năng giữ ấm đầy đủ cho ngôi nhà của mình với chi phí hợp lý.

Vào tháng 9, Liên minh Thương mại Châu Âu (ETUC) cảnh báo rằng hơn 2,7 triệu người ở Châu Âu không đủ khả năng để giữ ấm cho ngôi nhà của họ một cách hợp lý, ngay cả khi họ có việc làm.

Tuần trước, Đức đã giảm 1/3 thuế đối với năng lượng tái tạo. Khoản thuế này chiếm 1/5 hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng Đức.

Pháp đang cung cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp 100 euro để bù đắp chi phí bổ sung cho việc tăng giá năng lượng.

Giá khí đốt tự nhiên và giá than trên toàn cầu đã đạt mức kỷ lục trong những tuần gần đây, và giá dầu đã tăng vọt lên hơn 80 USD / thùng.

Việc tăng giá được cho là do sự phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19 khi nhu cầu điện để sản xuất đang gây ra tình trạng thiếu nguồn cung trên toàn cầu.

Một số chính trị gia đã đổ lỗi cho Nga, quốc gia cung cấp khoảng 50% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của EU.

Nguồn cung khí đốt của Nga đã giảm trong thời gian đại dịch và hiện đã trở lại mức bình thường nhưng không đáp ứng được nhu cầu bổ sung.

Có nhiều đồn đoán rằng Moscow có thể hạn chế khai thác thêm để gây áp lực buộc Đức phải chính thức đưa đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 qua Biển Baltic được hoàn thành hồi tháng trước vào sử dụng.

Việc xây dựng đường ống bị chỉ trích vì có khả năng khiến châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga.

EU trước đây cho biết họ tin rằng sự tăng vọt giá năng lượng là tạm thời và sẽ giảm bớt vào mùa xuân.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: