EU cho thấy sự chia rẽ khi Ba Lan và Hungary phản đối chính sách di cư mới

(CLO) Ba Lan và Hungary đã phản đối một chính sách mới của Liên minh châu Âu (EU) về tình trạng người di cư vào thứ Sáu (6/10), nhưng các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Tây Ban Nha vẫn đang tiến hành xử lý vấn đề này. 

Khoảng 250.000 người di cư đã đến EU trong năm nay ngoài các cửa khẩu biên giới thông thường. Ý, Tây Ban Nha và Đức đều đã bày tỏ lo ngại về việc gia tăng tình trạng nhập cư bất thường nói trên.

eu cho thay su chia re khi ba lan va hungary phan doi chinh sach di cu moi hinh 1

Vua Felipe VI của Tây Ban Nha và các nhà lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu chụp ảnh chung trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Granada, Tây Ban Nha vào ngày 5 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Đức và lãnh đạo phe đối lập Ba Lan đang hợp tác để thúc đẩy luật mới của EU nhằm phạt các nước nếu họ từ chối tiếp đón những người đến từ Trung Đông và châu Phi. Ông nói: “Ba Lan không đồng ý nhờ người khác trang bị nội thất cho ngôi nhà của chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Hungary, Victor Orban, cũng cáo buộc EU đang ép buộc về một thỏa thuận di cư mới. Trong số 27 quốc gia thành viên của EU, 22 quốc gia đã đồng ý về cách xử lý tình trạng nhập cư bất thường, thực hiện một bước tiến tới cải cách các quy tắc nhập cư và tị nạn kém hiệu quả của khối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Sáu rằng bà tin tưởng cuối cùng khối này sẽ đạt được thỏa thuận. "Di cư đã luôn ở đó, nó sẽ luôn ở đó. Câu hỏi đặt ra là chúng tôi quản lý nó như thế nào với tư cách là tập thể châu Âu... Chúng tôi không thể chấp nhận những gì những kẻ buôn người làm và chúng tôi không thể để chúng quyết định ai có quyền vào EU", bà tuyên bố.

Trong khi Ba Lan và Hungary không thể ngăn chặn chính sách nhập cư mới của EU và sự phản đối của họ vào thứ Sáu phần lớn chỉ mang tính biểu tượng, song những phản đối này cho thấy EU đang có không ít rạn nứt.

EU đã thắt chặt biên giới bên ngoài và luật tị nạn kể từ khi hơn một triệu người - chủ yếu chạy trốn cuộc chiến ở Syria - đã vượt Địa Trung Hải vào năm 2015 để đến châu Âu. Điều này khiến khối bất ngờ, đồng thời gây ra những tranh cãi gay gắt giữa 27 nước về cách chia sẻ những người di cư mới.

Tháng trước, Đức đã triển khai các biện pháp kiểm tra biên giới với các nước trong EU, cho rằng việc kiểm tra này là cần thiết để trấn áp những kẻ đưa lậu người trong bối cảnh lượng người di cư đến nước này ngày càng tăng bất thường.

Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các quốc gia thúc đẩy đường lối chống nhập cư thì không nên đẩy người tị nạn và người di cư sang nước khác.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: