EU có thể tiếp tục chặn việc xuất khẩu vắc xin COVID-19

(CLO) Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, cho biết việc Ý ngăn chặn xuất khẩu vắc xin COVID-19 sang Úc có thể không phải chỉ là "hành động một lần", và điều này được cho là do lỗi của AstraZeneca vì không cung cấp đủ lượng hàng như cam kết.
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Ảnh: DPA

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Ảnh: DPA

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU có thể tiếp tục ngăn chặn việc xuất khẩu nhiều vắc xin hơn nữa ra nước ngoài khi khối đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ mũi tiêm cho chiến dịch tiêm chủng của mình.

Bà Von der Leyen nói với tạp chí kinh doanh Wirtschaftswoche hôm thứ Hai rằng tập đoàn dược phẩm  AstraZeneca vẫn không đạt được mục tiêu giao hàng như đã cam kết với EU.

Công ty này hiện mới chỉ "giao được dưới 10% số lượng mà EU đã đặt trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 3", bà nói.

Vốn EU dự kiến sẽ nhận được 100 triệu liều vắc xin từ công ty này trong khoảng thời gian 3 tháng, đồng nghĩa với việc hiện EU đang thiếu hơn 90 triệu liều so với kế hoạch.

Bình luận của bà Von der Leyen được đưa ra sau khi Ý yêu cầu Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, chặn việc xuất khẩu 250.000 liều vắc xin của AstraZeneca tới Úc vào tuần trước.

Bà Von der Leyen cho biết các quan chức EU có thể tiếp tục sử dụng các quyền hạn của mình để chặn thêm các đợt xuất khẩu vắc xin khác trong tương lai.

“Đây không phải là hành động một lần", bà von der Leyen nói.

Các nguồn tin của Ủy ban châu Âu cũng không cho biết hiện có nước nào khác yêu cầu Uỷ ban làm điều tương tự hay không.

AstraZeneca hiện không bình luận gì về vấn đề này.

Các quan chức EU đã đưa ra luật mới vào tháng 1, buộc các công ty dược phẩm phải xin phép EU trước khi vận chuyển vắc xin được sản xuất bên trong khối ra nước ngoài.

Bà Von der Leyen cho biết bà dự kiến khối sẽ nhận được 100 triệu liều vắc xin COVID-19 mỗi tháng kể từ tháng 4 này. Bà nói với tờ Stuttgarter Nachrichten rằng số lượng vắc xin được giao sẽ dần tăng nhanh khi "sẽ có ngày càng nhiều loại vắc xin được thông qua hơn".

27 nước thành viên của EU với dân số 446 triệu người đã nhận được 51,5 triệu liều vắc xin tính đến ngày 26/2, theo dữ liệu chính thức được đăng trên trang web của EU.

EU hiện đã phê duyệt ba loại vắc xin COVID-19 là BioNTech/Pfizer, AstraZeneca/Oxford và Moderna,  nhưng các chiến dịch tiêm chủng đã bị đình trệ do thời gian giao hàng của các công ty này bị chậm trễ.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế công cộng ở EU đã đặt câu hỏi về hiệu quả của vắc xin AstraZeneca đối với người cao tuổi. Hôm thứ Hai (8/3), Ý đã dỡ bỏ giới hạn sử dụng vắc-xin, nói rằng vắc xin COVID-19 có thể được sử dụng cho tất cả mọi người, ngoại trừ những người "cực kỳ dễ bị tổn thương".

Bộ Y tế Ý cho biết: “Bằng chứng khoa học có sẵn đã chỉ ra rằng, ngay cả ở những người trên 65 tuổi, vắc-xin vẫn có khả năng bảo vệ đáng kể”.

Trước Ý, các nước EU khác là Pháp, Đức và Bỉ cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: