Người dân Trung Quốc cảnh giác với vắc xin nội địa

(CLO) Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát COVID, nhưng việc tiêm phòng ở quốc gia đông dân nhất thế giới này diễn ra chậm chạp.
Người dân Trung Quốc cảnh giác với vắc xin nội địa. Ảnh: AFP

Người dân Trung Quốc cảnh giác với vắc xin nội địa. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Võ sĩ Trung Quốc thất bại thảm trước tay đấm gốc Việt

Trung Quốc đổ nhiều tiền hơn vào chip, trí thông minh nhân tạo và 5G nhằm bắt kịp Mỹ

Bắt giữ 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Shirley Shi đã nhận được ba đề nghị tiêm vắc xin Covid-19 - thông qua quê hương của cô, khu dân cư Bắc Kinh và khu văn phòng của cô - nhưng người quản lý nhân sự này không hề vội vàng. Shi cho biết: “Tôi muốn theo dõi bất kỳ tác dụng phụ nào trước tiên rồi mới quyết định".

Thông qua các đợt phong tỏa mạnh tay và thử nghiệm hàng triệu người, Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát loại virus xuất hiện lần đầu trên đất nước này vào cuối năm 2019.

Nhưng tiêm chủng cho đất nước đông dân nhất thế giới lại là một câu chuyện khác.

Trung Quốc vẫn đang nỗ lực tăng cường sản xuất 4 loại vắc xin sản xuất trong nước và vẫn chưa chấp thuận bất kỳ mũi tiêm nào do nước ngoài sản xuất trong cuộc đua toàn cầu về vắc xin.

Đối với Shi, vấn đề không phải là khả năng tiếp cận, mà là sự thiếu khẩn trương. Bà nói: “Với sự kiểm soát của Trung Quốc đối với dịch bệnh trong nước và tôi không có kế hoạch ra nước ngoài trong thời gian tới, tôi nghĩ không cần thiết phải tiêm bây giờ."

Các chuyên gia Trung Quốc đã báo hiệu tỷ lệ tiêm chủng có thể sớm tăng nhanh. Zhong Nanshan, một nhà nghiên cứu bệnh học được kính trọng và là nhân vật quan trọng của quốc gia này trong cuộc chiến chống lại Covid-19, cho biết gần đây Trung Quốc có kế hoạch tiêm chủng cho 40% trong số 1,4 tỷ người của họ vào tháng Sáu.

Điều đó sẽ đòi hỏi phải tăng một cách ồ ạt số lượng các mũi tiêm chủng được cung cấp ở Trung Quốc, nơi hiện chỉ có khoảng 3,5% dân số được tiêm chủng.

Con số này kém xa so với tỷ lệ tiêm 32,99/100 người của Vương quốc Anh và 25,42 của Hoa Kỳ, theo tổ chức Our World in Data- hợp tác giữa Đại học Oxford và một tổ chức từ thiện.

Mathieu Duchâtel, Giám đốc Chương trình Châu Á tại Institut Montaigne, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Paris, cho biết: 'Cảm giác cấp bách tồn tại ở phương Tây, nơi tiêm chủng không kém gì một biện pháp thay đổi cuộc chơi được mong đợi, nhưng cảm giác này không có ở Trung Quốc."

Tốc độ chậm hơn có thể gây ra rủi ro cho Trung Quốc do trì hoãn khả năng miễn dịch của toàn dân..

Không có tiêu chuẩn về tỷ lệ phần trăm quần thể cần được tiêm - hoặc để phát triển các kháng thể cần thiết thông qua nhiễm trùng - để có khả năng miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19.

Một bài báo tháng 11 trên tạp chí y khoa Lancet ước tính rằng tỷ lệ phần trăm ở mức 60-72 đối với vắc xin 100% hiệu quả, trong khi Gao Fu, người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, đưa ra bình luận ở Trung Quốc là 70-80% trong tuần này.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Trung Quốc Zhang Wenhong nói với một diễn đàn gần đây, Trung Quốc sẽ cần phải sử dụng 10 triệu liều mỗi ngày trong bảy tháng để đạt được ngưỡng như vậy. Theo Zhong, chỉ có khoảng 52,5 triệu liều đã được sử dụng vào cuối tháng Hai. Zhang nói thêm rằng tốc độ hiện tại là một mối quan tâm lớn.

Bên cạnh việc sản xuất nhanh chóng, Trung Quốc cũng cam kết vận chuyển vắc xin ra nước ngoài vì nó hoạt động để làm giảm bớt những chỉ trích từ nước ngoài về sự lây lan ban đầu.

Truyền thông nhà nước đưa tin, các công ty Trung Quốc dự kiến ​​xuất khẩu gần 400 triệu liều và chính phủ cho biết họ đang cung cấp vắc xin miễn phí cho 53 quốc gia.

Yanzhong Huang, một chuyên gia y tế toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ, cho biết Trung Quốc đang mắc kẹt giữa 'yêu cầu tiêm chủng để đạt được miễn dịch cho đàn ... và nhu cầu liên quan đến ngoại giao vắc xin'.

Huang cho biết sự chậm trễ trong việc miễn trừ bầy đàn có thể đồng nghĩa với việc Trung Quốc tụt hậu trong việc mở lại biên giới của mình, trong khi các nền kinh tế khác đang đi trước. Ông nói, điều này có thể khiến hình ảnh Trung Quốc trông xấu đi.

Ở Trung Quốc, việc sử dụng vắc-xin công khai cũng có thể bị chậm lại do các vấn đề về lòng tin ở một quốc gia có tiền sử về các vụ bê bối về an toàn thuốc.

Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos phát hiện vào tháng 1 rằng 85% người trưởng thành ở Trung Quốc nói rằng họ sẵn sàng tiêm, nhưng không rõ họ sẽ tiêm sớm hay muộn.

Tại một phòng khám ở Bắc Kinh, một bác sĩ cho biết nhân viên đã được tiêm thuốc, nhưng nhiều người đã từ chối cho đến khi có thêm dữ liệu về hiệu quả của vắc-xin.

Các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn chưa công bố dữ liệu chi tiết, không giống như các đối thủ nước ngoài của họ. Việc tiêm chủng của Trung Quốc bắt đầu từ năm ngoái với các nhóm chủ chốt như nhân viên y tế và công nhân nhà nước ra nước ngoài. Điều này đã được mở rộng cho các công dân khác, mặc dù phần lớn ở các thành phố lớn nhất.

Với các nguồn lực của mình và khả năng huy động cho một nỗ lực lớn, Trung Quốc có thể bắt kịp tỷ lệ tiêm chủng một khi nguồn cung tăng.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: