EU khẳng định hiệp định "Thứ Sáu Tốt lành" sẽ tiếp tục được duy trì bất kể Brexit

Thứ năm, 28/03/2019 07:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) EU khẳng định "sẵn sàng cung cấp những nguồn lực sẵn có cho Ireland, trong đó có hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, nhằm giải quyết mọi khó khăn nảy sinh".

Theo hãng tin Reuters, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên Minh châu Âu (EU), Michel Barnier, ngày 27/3 tuyên bố thỏa thuận "Thứ Sáu Tốt lành" (GFA) sẽ tiếp tục có hiệu lực cho dù các kịch bản Brexit có ra sao.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Khẳng định này được ông Michel Barnier đưa ra trong cuộc họp trước Nghị viện châu Âu tại thành phố Strasbourg, Pháp.

"Trong tất cả các kịch bản, thỏa thuận "Thứ Sáu Tốt lành" sẽ tiếp tục được áp dụng. Vương quốc Anh sẽ vẫn là người đồng bảo lãnh cho thỏa thuận đó", ông Michel Barnier nói.

Vị quan chức này còn cho biết thêm rằng EU "sẵn sàng cung cấp những nguồn lực sẵn có cho Ireland, trong đó có hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, nhằm giải quyết mọi khó khăn nảy sinh".

Hiệp ước "Thứ Sáu Tốt lành" là một thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hoà Ireland, Chính phủ Vương quốc Anh và các đảng phái ở Bắc Ireland từ ngày 10/4/1998 nhằm kết thúc 30 năm bạo lực và đổ máu. 

Sau khi thỏa thuận này được ký, đường biên giới giữa Anh, Cộng hòa Ireland và EU chỉ còn như một đường kẻ trên bản đồ: không còn rào chắn, trạm thuế quan, hoặc những biểu tượng gây chia rẽ khác để thể hiện nơi mà địa phận một quốc gia kết thúc và địa phận quốc gia kia bắt đầu. Hàng hóa và con người có thể tự do di chuyển giữa hai nước.

Tuy nhiên, sau khi Anh rời EU, đường biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland sẽ không còn là đường biên giới của EU nữa mà sẽ trở thành biên giới giữa một nước trong và ngoài EU.

Vấn đề này đã trở thành một nội dung quan trọng và cũng là trở ngại lớn nhất cho việc đạt được thỏa thuận Brexit.

Hồi tháng 2/2019, Thủ tướng Anh Theresa May vận động EU để nhận được sự thay đổi về điều khoản “rào chắn” này. Điều khoản “rào chắn” của thỏa thuận cho phép nước Anh vẫn ở trong liên minh thuế quan với EU và Bắc Ireland ở lại trong thị trường chung châu Âu, nếu quan hệ tương lai giữa Anh và EU không cho phép tránh kiểm soát thuế quan tại biên giới Ireland.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại bị một số nghị sỹ ủng hộ Brexit phản đối. Đây cũng chính là những người đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận của Thủ tướng May, trong đó có đảng Dân chủ Hợp nhất (DUP), vốn ủng hộ Thủ tướng May.

Nhóm nghị sỹ DUP cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho phương án thay thế thỏa thuận Brexit của bà May trong ngày 27/3, thay điều khoản "rào chắn" Bắc Ireland bằng một dàn xếp dựa trên thỏa thuận tự do thương mại với mức thuế quan bằng 0%.

Trước đó, các nhà làm luật Anh đã phủ quyết lần 2 thỏa thuận Brexit của bà May. Các nghị sỹ Anh sẽ tiếp tục bỏ phiếu lần 3 vào ngày 28/3 về một loạt các lựa chọn Brexit trong nỗ lực nhằm tìm cách tiến tới điều có thể phá vỡ thế bế tắc tại quốc hội.

Kim Nai (Theo Reuters)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h