EU khởi kiện chống lại Vương quốc Anh về dự luật Brexit

Thứ sáu, 02/10/2020 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu đã khởi động một vụ kiện pháp lý chống lại Vương quốc Anh vào thứ Năm, vì "vi phạm các điều khoản thiện chí trong Thỏa thuận Rút lui".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ khởi động kế hoạch khởi kiện Vương Quốc Anh vì dự luật Brexit - Ảnh: Johanna Geron

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ khởi động kế hoạch khởi kiện Vương Quốc Anh vì dự luật Brexit - Ảnh: Johanna Geron

Bài liên quan

Chỉ mới tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã có một hành động thăm dò với Vương quốc Anh về những lời đe dọa từ bỏ các phần của hiệp ước rút khỏi EU mà nước này đã ký vào tháng Giêng. Bây giờ, hậu quả đang trở thành hiện thực.

Hành động này là do Dự luật Thị trường Nội bộ mới của Vương quốc Anh đã cắt giảm các cam kết pháp lý trước đó của chính phủ Anh như một phần của thỏa thuận, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.

“Chúng tôi đã mời những người bạn Anh của mình xóa những phần có vấn đề trong dự thảo Dự luật Thị trường Nội bộ của họ vào cuối tháng 9”, von der Leyen nói. "Thời hạn đã hết ngày hôm qua".

London có một tháng để trả lời thư khiếu nại chính thức do Ủy ban châu Âu đệ trình. Cơ quan hành pháp của EU sau đó sẽ đánh giá câu trả lời trước khi xem xét hành động tiếp theo.

Nếu Ủy ban châu Âu cho rằng, phản hồi là không thỏa đáng thì Ủy ban có tùy chọn khởi kiện tại Tòa án Công lý Châu Âu có trụ sở tại Luxembourg.

Von der Leyen cho biết, đây là "bước đầu tiên trong thủ tục vi phạm". Một Dự thảo "thư thông báo chính thức" đã được hoàn thiện, có nghĩa là hành động pháp lý sắp xảy ra.

Điều này có ý nghĩa gì đối với một thỏa thuận thương mại EU-Vương quốc Anh

“Sự lựa chọn từ ngữ để lại một số khoảng trống...”, phóng viên Barbara Wesel của DW Brussels cho biết. "Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại vẫn đang diễn ra, nhưng chúng không diễn ra tốt đẹp ... và một thỏa thuận thương mại không thể có hiệu lực nếu Dự luật Thị trường Nội bộ được thông qua".

Michael Gove, Bộ trưởng Vương quốc Anh xử lý các vấn đề ly hôn Brexit, cho biết "những khác biệt vẫn còn" giữa Anh và EU trong các cuộc đàm phán thương mại, nhưng một số tiến bộ đã được thực hiện sau vòng đàm phán thứ chín giữa hai bên diễn ra trong tuần này.

"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong một số lĩnh vực và các ủy ban chuyên môn sẽ họp trong những tuần tới, để kết thúc công việc tiếp theo", Gove nói với quốc hội.

Nước Anh sẽ đối mặt với một phiên tòa nếu bỏ qua các thỏa thuận trong tiến trình Brexit - Ảnh: Reuters

Nước Anh sẽ đối mặt với một phiên tòa nếu bỏ qua các thỏa thuận trong tiến trình Brexit - Ảnh: Reuters

Điều gì đã dẫn đến hành động pháp lý?

Tháng trước, chính phủ Vương quốc Anh thừa nhận rằng cố gắng viết lại "hiệp ước ly hôn" của EU sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Dự luật của Thủ tướng Boris Johnson, được thông qua trong tuần này với quốc hội khiến EU phản ứng nhanh chóng, sẽ bỏ qua các phần của hiệp định mà ông đã ký hồi tháng Giêng.

Phần của thỏa thuận được đề cập liên quan đến thương mại giữa Ireland và Vương quốc Anh. "Nếu được thông qua, nó sẽ hoàn toàn trái ngược với giao thức Ireland-Bắc Ireland" trong thỏa thuận rút lui, von der Leyen nói.

Dự luật cũng phải được Hạ viện Vương quốc Anh thông qua, nơi dự kiến ​​sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier, cho biết: Thỏa thuận rút lui phải được "tuân thủ nghiêm ngặt".

"Việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Thỏa thuận rút lui sẽ luôn là ưu tiên tuyệt đối đối với EU", Barnier đã tweet.

"Đó là kết quả của các cuộc đàm phán kéo dài giữa EU và Vương quốc Anh & là cách duy nhất để bảo vệ Thỏa thuận Thứ Sáu (tại Belfast), đảm bảo hòa bình và ổn định trên đảo Ireland".

EU trước đó đã cảnh báo chính phủ Anh rằng việc thay đổi các điều khoản về việc Anh rời EU có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và vào thứ Năm, những hậu quả đó đã tiến thêm một bước nữa để trở thành hiện thực.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h