Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ủy viên châu Âu phụ trách Công nghệ Kỹ thuật số và Công nghệ Tiên tiến Henna Virkkunen nhấn mạnh rằng X phải khắc phục các lỗi liên quan đến công cụ AI của mình tại EU và cần thực hiện điều này trong thời gian sớm nhất.
Theo bà, nếu không có hành động phù hợp, Ủy ban châu Âu sẽ không ngần ngại sử dụng đầy đủ các công cụ pháp lý mà Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) cho phép để bảo vệ công dân EU.
Ủy viên này cũng lên án việc Grok bị sử dụng để “tạo và chia sẻ hình ảnh phụ nữ và trẻ em khỏa thân”, gọi đây là hành vi “kinh khủng”. Bà cho biết Ủy ban châu Âu đã mở cuộc điều tra chính thức và yêu cầu X bảo quản các tài liệu nội bộ liên quan.
Cuộc điều tra đối với X được khởi động từ tháng 12/2023, khi Ủy ban châu Âu nghi ngờ nền tảng này vi phạm DSA - bộ luật buộc các nhà điều hành dịch vụ internet phải nhanh chóng gỡ bỏ nội dung bị cấm mà không cần chờ phán quyết của tòa án.
Đến ngày 8/1, Ủy ban tiếp tục cáo buộc X tạo ra nội dung mang tính bài Do Thái và ấu dâm thông qua Grok, đồng thời yêu cầu công ty lưu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến mạng nơ-ron của chatbot này cho đến cuối năm 2026.
Theo các nguồn tin từ EU, chỉ thị trên cho thấy Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị các bước pháp lý tiếp theo, bao gồm khả năng đưa ra thêm các cáo buộc mới nhằm vào X trong khuôn khổ DSA.