EVNNPC tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Nỗ lực vượt khó, khắc phục hậu quả bão lũ, thần tốc triển khai chiến dịch xóa “vùng lõm điện – lõm sóng”

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh EVNNPC vừa trải qua một năm nhiều khó khăn, thách thức khi thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến hạ tầng lưới điện và công tác cung ứng điện trên địa bàn các tỉnh miền Bắc. Dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, EVNNPC vẫn nỗ lực cao nhất để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Năm 2025, khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão lớn, trong đó bão số 5 (KAJIKI), số 10 (BUALOI) và số 11 (MATMO) gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện và hoạt động SXKD của EVNNPC, đặc biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tốt và chủ động xây dựng đầy đủ các kịch bản cung ứng điện ngay từ đầu năm, cùng sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty Điện lực miền Trung, lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai linh hoạt các phương án ứng phó để khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão lũ gây ra. Qua đó, EVNNPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc trong suốt năm 2025; kết quả này đã được khách hàng, người dân, chính quyền địa phương và EVN ghi nhận, khen thưởng.

05(1).jpg
Nhân viên điện lực EVNNPC dầm mình dưới nước dựng cột, kéo dây khắc phục lưới điện sau bão

Vượt qua các khó khăn nêu trên, EVNNPC đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD – ĐTXD năm 2025 do EVN giao; được EVN khen thưởng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu năm 2025, đồng thời là đơn vị duy nhất được EVN đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và chiếm 37,11% sản lượng điện thương phẩm toàn EVN; doanh thu bán điện đạt 224.658 tỷ đồng, bằng 115,09% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty đạt 3,54%, giảm 0,32% so với năm 2024 và thấp hơn kế hoạch EVN giao. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC đã khởi công 77/77 dự án và đóng điện 101/101 dự án lưới điện 220kV và 110kV, góp phần nâng cao năng lực cấp điện, cải thiện độ tin cậy và chất lượng cung ứng điện cho khu vực miền Bắc.

06(1).jpg
CBCNV EVNNPC trực tiếp vác vật tư, thiết bị, men theo vách núi hiểm trở để đưa điện về vùng sâu.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC đặc biệt chú trọng đầu tư cấp điện cho khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đến hết năm 2025, 100% số xã, đặc khu trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố do EVNNPC quản lý đã có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt trên 99,68%. Riêng trong năm 2025, thực hiện chỉ đạo của EVN, EVNNPC đã hoàn thành cấp điện cho 110 thôn, bản vùng “lõm” điện tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc; trong đó 46 trạm thu phát sóng viễn thông (BTS) được cấp điện ổn định, góp phần xóa các điểm “lõm” sóng thông tin, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông, y tế, giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Song song với đầu tư hạ tầng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; năm 2025, sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 2.502 triệu kWh, tương đương 2,35% điện thương phẩm.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn Tổng công ty. Năm 2025, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc EVNNPC hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Tổng công ty được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó phát huy rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

07.jpg
Ông Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động EVNNPC trong một năm nhiều thử thách. Ông nhấn mạnh: “Bài toán cung ứng điện khu vực miền Bắc trong những năm tới sẽ tiếp tục rất khó khăn khi tốc độ tăng trưởng phụ tải cao hơn các khu vực khác, trong khi các nguồn điện bổ sung mang tính căn cơ cần thêm thời gian để hoàn thành.”

Theo Chủ tịch HĐTV EVN, tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, cùng với sự dịch chuyển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm khách hàng tiêu thụ nhiều điện ra khu vực phía Bắc, đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện. Trong bối cảnh đó, EVNNPC cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng điện, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

Nhấn mạnh ba đột phá chiến lược của Tập đoàn trong nhiệm kỳ, ông Đặng Hoàng An cho biết: “Bản chất của đột phá là làm nhanh hơn, hoàn thành sớm hơn các mục tiêu để tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo ở mức cao hơn.” Theo đó, EVNNPC cần chủ động tạo điều kiện phát triển điện mặt trời mái nhà, tháo gỡ các điểm nghẽn về đấu nối thủy điện nhỏ, mở rộng không gian cho các nguồn điện phân tán; đồng thời tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm và chủ động tham gia phát triển hạ tầng trạm sạc cho phương tiện sử dụng điện, đáp ứng xu thế điện hóa giao thông trong dài hạn.

08.jpg
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC nhấn mạnh: Đảng ủy Tổng công ty sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình trọng tâm, quán triệt nghiêm các nghị quyết của Trung ương (trọng tâm là bảo đảm an ninh năng lượng, đột phá khoa học công nghệ – chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, phát triển kinh tế nhà nước và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực); đồng thời yêu cầu năm 2026 tập trung cao nhất cho nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện đủ, an toàn, ổn định trong mọi tình huống, đẩy nhanh các dự án tạo nguồn và giải tỏa công suất, chuẩn bị lưới điện vận hành tin cậy và hoàn thành phê duyệt phương án cung cấp điện trong tháng 01/2026. Chủ tịch HĐTV cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD–ĐTXD–tài chính giai đoạn 2026–2030 với bộ chỉ tiêu chi tiết, giao mục tiêu quản trị và KHCN–CĐS ở mức cao; tạo đột phá chuyển đổi số với kho dữ liệu tập trung và GIS hoàn thành trong quý II/2026, đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý kỹ thuật, vận hành, an toàn lao động, kinh doanh và đầu tư xây dựng; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức, hoàn thiện quy chế quản trị theo quy định mới, tăng phân cấp phân quyền và sẵn sàng phát triển dịch vụ mới. Bên cạnh đó, EVNNPC phải tuyệt đối coi trọng an toàn lao động, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phối hợp triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, đẩy mạnh tuyên giáo–truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại, trách nhiệm và chăm lo an sinh, bảo đảm thu nhập, đời sống cho người lao động.

Bước sang năm 2026, EVNNPC đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 116,75 tỷ kWh, tăng trưởng 9,58% so với năm 2025; tiếp tục đầu tư gần 25.000 tỷ đồng cho phát triển lưới điện, khởi công 81 dự án và đóng điện 90 dự án lưới điện 220kV – 110kV. Tổng công ty phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận EVN giao, bảo đảm cân bằng tài chính, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, duy trì hệ số tín nhiệm quốc tế ở mức BB+ hoặc cao hơn.

09.jpg
Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC trao thưởng cho các tập thể hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2025

Trong khuôn khổ Hội nghị, EVNNPC đã tổ chức trao các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước, EVN và EVNNPC (Huân/Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…), cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng như giai đoạn 2021-2025.

10(1).jpg
Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, Tổng công ty sẽ bám sát các nghị quyết của Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng, chủ động triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phụ tải điện năm 2026 tiếp tục tăng cao. EVNNPC sẽ tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị quan trọng và mùa nắng nóng, không để xảy ra thiếu điện trong cao điểm phụ tải; đồng thời đẩy mạnh tự động hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và bảo đảm an toàn lao động, hướng tới không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan. Trong kinh doanh và đầu tư, EVNNPC tập trung đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, chủ động chuẩn bị cho các cơ chế giá điện mới, phát triển dịch vụ trạm sạc xe điện; đồng thời ưu tiên triển khai các dự án lưới điện trọng điểm, nhất là các công trình 220kV, nhằm chống quá tải và kịp thời cấp điện cho các phụ tải mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Bắc.

11(1).jpg
Các đại biểu EVNNPC và đối tác, khách hàng tham quan các gian hàng tại Triển lãm Techshow EVNNPC 2026.

Tổng Giám đốc EVNNPC cũng khẳng định: với tầm nhìn đến năm 2030, điện thương phẩm theo phương án cơ sở dự kiến đạt 164,69 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân khoảng 9,14%/năm – một hành trình đòi hỏi cách làm mới và quyết tâm cao. Trên tinh thần đó, EVNNPC xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để hiện đại hóa lưới điện, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ khách hàng. Năm 2026 chính là năm bản lề, mở ra giai đoạn bứt phá mới.

Xem thêm

Bài toán đưa Kinh tế số thành động lực đạt mục tiêu 30% GDP vào năm 2030

Bài toán đưa Kinh tế số thành động lực đạt mục tiêu 30% GDP vào năm 2030

Để kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết 57-NQ/TW thì, cần sớm tạo đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số sâu rộng- đó là ý kiến phát biểu của đại đa số các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 diễn ra chiều nay (ngày 14/8) tại Hà Nội, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty cổ phần Khánh Tân do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Cả hai doanh nghiệp đều bị phạt 92,5 triệu đồng.

PVcomBank: Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới

PVcomBank: Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới

PVcomBank đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi những chuyển biến tích cực ngày càng được phản ánh rõ nét qua hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và quy mô hoạt động. Việc cổ phiếu PCB chính thức giao dịch trên UPCoM mở thêm kênh tiếp cận với nhà đầu tư, đồng thời tạo động lực để Ngân hàng tiếp tục nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng.

Kỳ vọng Sun Group tái lập “công thức thành công” tại Vũng Tàu, giới đầu tư đem tiền về phố biển Blanca City

Kỳ vọng Sun Group tái lập “công thức thành công” tại Vũng Tàu, giới đầu tư đem tiền về phố biển Blanca City

Tin tưởng vào chiến lược phát triển hệ sinh thái bài bản đã được kiểm chứng tại nhiều vùng đất, giới đầu tư dạn dày kinh nghiệm đang đổ dồn sự chú ý về đại đô thị Blanca City, kỳ vọng Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo một chu kỳ tăng trưởng mới tại miền biển Đông Nam Bộ.

Ấn Độ dẫn đầu làn sóng mở rộng mỏ than toàn cầu

Ấn Độ dẫn đầu làn sóng mở rộng mỏ than toàn cầu

(CLO) Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển công suất khai thác than trong nước với tốc độ chưa từng có, bất chấp xu hướng chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu. Động thái này phản ánh ưu tiên ngày càng rõ nét của New Delhi đối với an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh.

Vinachem tăng cường kết nối với Uganda, mở hướng hợp tác tại thị trường Đông Phi

Vinachem tăng cường kết nối với Uganda, mở hướng hợp tác tại thị trường Đông Phi

Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Uganda, những ngày đầu tháng 8/2026, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có chuỗi hoạt động làm việc, trao đổi và kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Uganda. Từ khảo sát thực tế tại các đơn vị thành viên sản xuất và kinh doanh phân bón ở Ninh Bình, đến tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda tại Hà Nội, các hoạt động đã mở ra cơ hội để hai bên tìm hiểu sâu hơn về năng lực, nhu cầu và những khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phân bón, công nghệ và đầu tư.

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cách Mỹ và châu Âu tạo nên những doanh nghiệp mang sức mạnh quốc gia

Cách Mỹ và châu Âu tạo nên những doanh nghiệp mang sức mạnh quốc gia

Thành công của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các ngành chiến lược như Apple, Microsoft, NVIDIA, ASML hay Airbus… ở các nước phương Tây, không chỉ đến từ môi trường cạnh tranh và năng lực đổi mới của doanh nghiệp, mà còn được hỗ trợ bởi những chính sách dài hạn về khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển thị trường vốn.

Sau mỗi chai nước là một “khoảnh khắc chờ”: “Xé ngay trúng liền” tạo sức hút mùa hè

Sau mỗi chai nước là một “khoảnh khắc chờ”: “Xé ngay trúng liền” tạo sức hút mùa hè

Từ những quán nước ven đường đến các điểm dừng chân giữa trưa, một hành động vốn rất nhỏ đang tạo thêm sự tò mò cho người tiêu dùng: uống xong, giữ lại chai, xé nhãn và nhập mã. Với cơ chế cho biết kết quả nhanh, “Xé ngay trúng liền” đang biến vài giây sau khi giải khát thành một trải nghiệm thú vị.

Nông nghiệp tuần hoàn: Biến phụ phẩm thành nguồn lực

Nông nghiệp tuần hoàn: Biến phụ phẩm thành nguồn lực

(CLO) Từ những nguyên liệu tưởng chừng phải loại bỏ, doanh nghiệp có thể tạo ra một vòng đời mới khi tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc phục vụ trồng trọt. Không chỉ góp phần giảm lãng phí tài nguyên và áp lực môi trường, nông nghiệp tuần hoàn còn mở ra khả năng tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy người sản xuất chuyển từ chạy theo sản lượng sang phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: