F88 bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là CEO của công ty tài chính tỷ đô Thái Lan.

Ông Piyasak, CEO của công ty tài chính Ngern Tid Lor (NTL) nổi tiếng Thái Lan, người đứng sau một trong những thương vụ IPO lớn nhất ngành tài chính chứng khoán Thái Lan, đã gia nhập làm thành viên HĐQT độc lập của F88 ngay trước thềm công ty này chuẩn bị lên UPCoM. Với những kinh nghiệm thực chiến quốc tế của mình, F88 kỳ vọng ông Piyasak sẽ mang lại những giá trị mới cho hành trình lớn hơn của mình trong tương lai.

“Kiến trúc sư trưởng” của thương vụ IPO tỷ đô

Năm 2021, NTL – một trong ba doanh nghiệp cho vay cầm cố quyền sở hữu tài sản (title lending) lớn nhất Thái Lan - đã niêm yết thành công trên sàn chứng khoán SET và tạo ra một ra một cột mốc đáng nhớ cho ngành tài chính ở xứ sở chùa vàng. Với quy mô chào bán (IPO) tương đương 1,2 tỷ USD, và giá trị vốn hóa thị trường ở thời điểm đó tương đương 2,7 tỷ USD, NTL đã ghi dấu một đợt IPO lớn nhất ngành tài chính và là một trong năm đợt IPO lớn nhất trên thị trường chứng khoán Thái Lan tính đến thời điểm đó.

Mr Piyasak Ceo NTL 1
Ông Piyasak, CEO của công ty tài chính Ngern Tid Lor

Đứng đằng sau thành công đó chính là CEO Piyasak Ukritnukun. Giữ vị trí CEO của NTL từ năm 2013, ông Piyasak đã từng bước việc xóa bỏ những định kiến cố hữu trong ngành tài chính vi mô Thái Lan. Dưới sự điều hành của ông Piyasak, NTL đã mở rộng được mạng lưới chi nhánh rộng khắp và kết hợp với ứng dụng công nghệ trong mọi quy trình, tối ưu hóa hiệu quả và trải nghiệm khách hàng.

Hiện tại, NTL đang vận hành gần 1.700 cửa hàng tài chính trên khắp Thái Lan. Sản phẩm chủ lực của NTL là cho vay bằng đăng ký xe máy và ô tô, bởi đây là phương tiện phổ biến tại Thái Lan, với tỷ lệ 87% hộ gia đình sở hữu ít nhất 1 xe máy, theo thống kê năm 2023 của Pew Research Center. Danh mục cho vay của Ngern Tid Lor tăng vọt từ mức 50 triệu USD (năm 2009) lên hơn 3 tỷ USD vào 2024, đặc biệt còn là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.

Kinh nghiệm của ông Piyasak không chỉ được tích lũy tại NTL. Trong những năm qua, ông còn đảm nhiệm nhiều công việc khác có thể mang lại cho ông thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quý báu.

Mr Piyasak Ceo NTL

Cụ thể, ông từng là Chủ tịch và Thành viên Sáng lập tại Hiệp hội Cho vay thế chấp xe cơ giới Thái Lan (Vehicle Title Loan Association of Thailand), Giám đốc không điều hành tại Hattha Kaksekar (một trong những công ty dẫn đầu thị trường tài chính vi mô Campuchia về tín dụng vi mô và tài chính toàn diện), Giám đốc tại Krungsri Auto và Ayudhya Capital Services...

Khi kinh nghiệm của bậc “lão làng” quốc tế kết hợp cùng khả năng thấu hiểu địa phương

Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng và vi mô, ông Piyasak được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác quan trọng giúp F88 bứt phá và hội nhập sâu hơn vào chuẩn mực tài chính quốc tế.

Cũng như NTL, xuất phát điểm của F88 cũng bắt đầu từ dịch vụ cầm đồ, sau đó là việc tích hợp công nghệ. Hiện F88 tham gia thị trường với sản phẩm chủ đạo là cho vay cầm cố (phần lớn là cho vay bằng đăng ký xe máy, ô tô). Cũng theo dữ liệu từ Pew Research Center, tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ít nhất 1 xe máy tại Việt Nam là 87%, nếu tính theo quy mô dân số thì thị trường Việt Nam lớn hơn Thái Lan.

Bên cạnh đó, F88 còn mở rộng mảng bảo hiểm và phát triển thêm một số dịch vụ giá trị gia tăng. Cơ cấu doanh thu của F88 phần lớn đến từ cho vay với tỷ trọng 87-90%, mảng bảo hiểm đóng góp 10-13% doanh thu. Dự kiến vào năm 2027, mảng bảo hiểm sẽ chiếm 30% doanh thu của F88.

cua_hang.jpg

Thực tế, F88 cũng không phải là một doanh nghiệp quá xa lạ với ông Piyasak. Ông kể rằng đã đến thăm trụ sở làm việc của F88 tại Hà Nội lần đầu tiên từ năm 2020.

“Dù quy mô còn nhỏ vào thời điểm đó, họ lại mang trong mình những giấc mơ rất lớn – và tất nhiên phải đối mặt với mọi thách thức có thể tưởng tượng được của một tổ chức non trẻ. Tôi bị ấn tượng bởi khát vọng của họ và cách tiếp cận đặt con người làm trung tâm, chưa kể đến sự đồng điệu với mục tiêu cá nhân của tôi trong việc thúc đẩy sự cải thiện tài chính,” ông Piyasak nhớ lại.

Cũng từ năm 2020, F88 đã đạt được tốc độ phát triển rất nhanh và trở thành một trong những công ty lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực tài chính thay thế, với quy mô gần 900 cửa hàng trên khắp cả nước và phục vụ hàng triệu khách hàng. Đây thực sự là một doanh nghiệp phù hợp để ông Piyasak có thể tận dụng các kinh nghiệm thực chiến và sâu sắc trên thị trường quốc tế của mình.

“Tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng với hành trình của TIDLOR, đặc biệt là những thách thức khi đi tiên phong xây dựng một ngành công nghiệp còn chưa được hiểu rõ, trong khi vẫn nỗ lực tạo ra tác động tích cực lâu dài. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp giá trị cho đội ngũ tâm huyết này và tổ chức đầy ý nghĩa này trong vai trò mới,” ông chia sẻ.

Với vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, ông Piyasak được kỳ vọng sẽ mang đến những bài học thực tiễn về quản trị rủi ro, cấu trúc vận hành, và phát triển mạng lưới bán lẻ tài chính vi mô. Những kinh nghiệm đó sẽ trở thành tài sản chiến lược giúp nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững của F88. Tư duy phát triển khách hàng bền vững, lấy công nghệ làm nền tảng để mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính là những giá trị cốt lõi mà ông từng áp dụng thành công tại NTL và giờ đây sẽ được chuyển giao một cách linh hoạt tại F88.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88, chia sẻ: “Việc ông Piyasak chính thức gia nhập HĐQT thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết vững chắc của F88 trong việc xây dựng một tổ chức tài chính chuẩn mực và phát triển bền vững. Sự kiện này cũng đánh dấu một bước tiến chiến lược của F88 trong hành trình nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị của Công ty, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho lộ trình niêm yết lên sàn HOSE vào năm 2027.”

F88 là chuỗi cửa hàng tài chính bình dân tiên phong tại Việt Nam, cung cấp đa dạng các dịch vụ như cho vay cầm cố tài sản, thanh toán hóa đơn, phân phối bảo hiểm, và chuyển nhận tiền. Với gần 900 cửa hàng trên toàn quốc, F88 tập trung phục vụ khách hàng là người lao động phổ thông, lao động tự do, và những người chưa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng truyền thống, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc thị trường tài chính thay thế.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: