Facebook, Google, Twitter có thể sẽ phải rời khỏi Hồng Kông vì điều luật mới

(CLO) Theo một nhóm công nghiệp đại diện cho một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới, những thay đổi đối với luật bảo vệ dữ liệu của Hồng Kông có thể buộc một số công ty công nghệ phải ngừng cung cấp dịch vụ tại thành phố này.
Những người vi phạm luật này sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 128.700 USD) và bị phạt tù lên đến 5 năm sau khi bị kết án. Ảnh: Shutterstock.

Những người vi phạm luật này sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 128.700 USD) và bị phạt tù lên đến 5 năm sau khi bị kết án. Ảnh: Shutterstock.

Viễn cảnh rút lui khỏi Hồng Kông đã được đưa ra trong một bức thư được Liên minh Internet Châu Á (AIC) công bố trong tuần này, đây là một hiệp hội có trụ sở tại Singapore bao gồm Facebook (FB), Twitter (TWTR) và Google (GOOGL) là thành viên.

Bức thư này được đề ra vào ngày 25 tháng 6 và được nhóm này gửi tới ủy viên quyền riêng tư của Hồng Kông về dữ liệu cá nhân, Ada Chung Lai-ling, phản đối một dự luật được giới thiệu gần đây nhằm tìm cách trấn áp các rủi ro bị đánh cắp thông tin.

Chính quyền Hồng Kông cho biết đây là một vấn đề đặc biệt phổ biến kể từ năm 2019, khi thành phố bị nhấn chìm bởi các cuộc biểu tình lớn. Các quan chức nói rằng nó có thể dẫn đến việc ảnh của người dân, thông tin chứng minh nhân dân và địa chỉ được đưa ra mà không có sự đồng ý của họ.

Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021, hơn 5.700 vụ việc liên quan đến đánh cắp dữ liệu thông tin đã được Văn phòng Cao ủy Quyền riêng tư về Dữ liệu Cá nhân của Hồng Kông xử lý. Nhưng số lượng sự cố đã giảm kể từ năm 2019, theo cơ quan giám sát quyền riêng tư. Cơ quan giám sát quyền riêng tư này cho biết họ đã nhận được 1.036 đơn khiếu nại bị đánh cắp thông tin cá nhân vào năm 2020, giảm 76% so với năm trước.

Trong bức thư được công bố, AIC nói rằng họ quan tâm đến một số phần của dự luật, bao gồm một điều khoản mà họ nói rằng chính phủ có thể truy tố “nhân viên địa phương làm việc tại các nền tảng internet ở nước ngoài trong trường hợp không tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách.”

Dự luật đề xuất rằng “bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ mạng ở Hồng Kông cho người dân Hồng Kông đều có thể nhận được thông báo hướng dẫn một nền tảng trực tuyến cải chính lại những thông tin có chứa nội dung đánh cắp dữ liệu”. Dự luật cũng đề xuất rằng ủy viên quyền riêng tư có thể truy tố việc những nhân viên làm việc các nền tản trực tuyến khi họ không tuân thủ các yêu cầu đó.

Đạo luật, được ban hành vào tháng 5 bởi Văn phòng Hiến pháp và Đại lục của Hồng Kông, cũng đề xuất rằng những người vi phạm luật này sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 1 triệu HKD (khoảng 128.700 USD) và bị phạt tù lên đến 5 năm sau khi bị kết án.

AIC viết trong bức thư của mình rằng: “Nếu chính phủ vẫn có ý định buộc nhân viên của các công ty con hoặc tổ chức địa phương phải chịu trách nhiệm về nội dung mang tính đánh cắp dữ liệu thì chúng tôi sẽ tìm cách làm rõ về cơ sở pháp lý của việc làm đó.”

“Cách duy nhất để tránh các lệnh trừng phạt này đối với các công ty công nghệ là từ chối đầu tư và cung cấp dịch vụ của họ ở Hồng Kông, do đó tước quyền kinh doanh và người tiêu dùng Hồng Kông, đồng thời tạo ra các rào cản mới đối với thương mại. Như vậy, khả năng truy tố nhân viên của công ty con sẽ tạo ra những bất ổn cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến sự phát triển của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm đổi mới và công nghệ.”

Liên minh AIC nhấn mạnh rằng bức thư mà họ đưa ra đại diện cho quan điểm từ hơn 15 thành viên trong nhóm chứ không phải riêng bất kỳ công ty nào. AIC nói rằng: “thông tin một số công ty có kế hoạch rời khỏi Hồng Kông và bày tỏ mong muốn làm việc với chính phủ về luật pháp là điều không chính xác. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng vấn đề đánh cắp dữ liệu cá nhân là một vấn đề đáng quan tâm”, đồng thời ACI cũng yêu cầu một cuộc gặp gỡ chính quyền Hồng Kông để thảo thuận về vấn đề này. Theo ACI, dự luật có thể dẫn đến “rủi ro đối với quyền tự do ngôn luận và giao tiếp của mọi người.”

Mối quan tâm về bảo vệ dữ liệu

Văn phòng Ủy viên Quyền riêng tư về Dữ liệu Cá nhân (PCPD) của Hồng Kông cho biết hôm thứ 2 rằng hiện tượng đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân đã trở nên tràn lan và họ cũng đã kiểm tra các giới hạn của đạo đức và luật pháp khi đưa ra dự luật này.

Cơ quan này cũng phản hồi lại những gợi ý rằng điều luật này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến quyền tự do ngôn luận.

Theo PCPD: “Các sửa đổi chỉ liên quan đến các hành vi đánh cắp dữ liệu bất hợp pháp. Phạm vi của tội hành vi này sẽ được quy định rõ ràng trong các sửa đổi của điều luật.”

PCPD nói thêm rằng họ “phản đối mạnh mẽ bất kỳ đề xuất nào nói rằng rằng các sửa đổi có thể ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài tại Hồng Kông theo bất kỳ cách nào.”

Hong Kong đã phải đối mặt với những câu hỏi về tương lai của mình với tư cách là một trung tâm kinh doanh toàn cầu khi nơi đây vừa mới vật lộn với một cuộc khủng hoảng chính trị lịch sử.

Thành phố này trong nhiều thập kỷ đã là một trung tâm quan trọng cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn hợp tác với Trung Quốc. Trong khi Bắc Kinh chủ yếu điều chỉnh cách các công ty nước ngoài kinh doanh tại đại lục, Hong Kong theo truyền thống vẫn cung cấp cho họ khả năng hoạt động mà không bị hạn chế nặng nề về đầu tư và các hoạt động khác.

Không giống như ở một số quốc gia khác, cư dân của thành phố vẫn có thể truy cập Internet tự do hơn, với việc sử dụng các nền tảng phương Tây bao gồm Facebook, Twitter và Google.

Nhưng trong những tháng gần đây, những công ty này đã bày tỏ sự dè dặt trước những thay đổi về luật pháp ở Hồng Kông.

Tháng 7 năm ngoái, Facebook, Google và Twitter đều cho biết họ sẽ tạm dừng việc xem xét các yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng từ chính quyền thành phố sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia.

PCPD nói với tờ CNN Business rằng họ đã tìm cách đưa ra dự luật chống đánh cắp dữ liệu để các nhà lập pháp của thành phố xem xét trong phiên họp lập pháp kết thúc vào tháng 10 này.

Nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam thừa nhận những e ngại mới nhất trong cuộc họp báo hôm thứ 3 và nói rằng “có sự ủng hộ rộng rãi rằng việc đánh cắp dữ liệu nên được đưa vào điều luật để ngăn chặn nó.”

Bà nói: “Tất cả các điều luật ... sẽ thu hút sự quan tâm. Nếu các công ty trực tuyến bày tỏ mối quan tâm của họ, tôi chắc chắn rằng ủy viên của Văn phòng quyền riêng tư dữ liệu cá nhân sẽ rất vui khi được gặp họ và lắng nghe mối quan tâm của họ.”

Trong tuyên bố hôm thứ 2, văn phòng của ủy viên xác nhận rằng họ sẽ sớm gặp đại diện của liên minh AIC để hiểu rõ hơn quan điểm của họ.

Huy Hoàng

Xem thêm

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích nội dung trên dark web bằng tiếng Trung, nhằm hỗ trợ phát hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

(CLO) Google đã thất bại trong nỗ lực hủy khoản phạt 750.000 euro liên quan đến các video quảng cáo cờ bạc trên nền tảng YouTube, sau khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho cơ quan quản lý truyền thông của Ý.

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

(CLO) Giám đốc sản phẩm của mạng xã hội X, Nikita Bier, ngày 13/7 đã thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong cách hiển thị nội dung trên nền tảng này nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị các bài đăng từ những người dùng có mối quan hệ hai chiều, tức những tài khoản theo dõi lẫn nhau.

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Cỡ chữ bài viết: