Festival “Về miền Quan họ - 2023”: Kết nối tinh hoa các di sản văn hoá

(CLO) Tối 25/2, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức khai mạc Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và đón nhận Quyết định công nhận 3 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật Quốc gia.

Với chủ đề “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc”, Chương trình khai mạc Festival “Về miền Quan họ - 2023” gồm 3 phần: khai từ, nghi lễ và chương trình nghệ thuật. Trong khuôn khổ Festival cũng diễn ra gần 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao tại thành phố Bắc Ninh và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang điểm lại lịch sử, truyền thống và chiều sâu văn hóa cùng những phẩm chất đặc trưng con người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

festival ve mien quan ho 2023 ket noi tinh hoa cac di san van hoa hinh 1

Đồng chí phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu khai mạc chương trình.

Theo bà Nguyễn Hương Giang, trong những năm qua, Bắc Ninh đã nỗ lực phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, nâng cao đời sống, an sinh xã hội và phúc lợi cho người dân, đóng góp vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: “Festival về miền Quan họ - 2023” là ngày hội văn hóa lớn với 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc diễn ra trên địa bàn tỉnh, nơi kết nối những tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc đại diện cho các vùng miền trên cả nước về hội tụ và toả sáng trên vùng đất Bắc Ninh ngàn năm văn hiến".

“Thông qua Festival “Về miền Quan họ - 2023”, Bắc Ninh mong muốn đưa sự kiện này thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch Bắc Ninh trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước và tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển”, bà Nguyễn Hương Giang nói thêm.

Với một chuỗi hoạt động, trong đó, điểm nhấn là Chương trình khai mạc Festival “Về miền Quan họ - 2023” và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về công nhận 3 hiện vật của tỉnh Bắc Ninh là bảo vật quốc gia, nâng tổng số hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia của tỉnh lên 17 hiện vật, nhóm hiện vật.

festival ve mien quan ho 2023 ket noi tinh hoa cac di san van hoa hinh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Bằng công nhận 3 bảo vật quốc gia tại Festival “Về miền Quan họ - 2023”.

Chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2023” nhằm kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh là một sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với quy mô lớn tổ chức trên quê hương Bắc Ninh với các hoạt động chủ đạo sẽ thu hút hàng vạn du khách về tham dự.

Ngoài việc giới thiệu, trình diễn những nét tinh hoa văn hóa độc đáo của Dân ca Quan họ Bắc Ninh, chương trình Festival lần này còn có sự tham gia của các địa phương trên mọi miền tổ quốc có Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh gồm: Hát Xoan (Phú Thọ), Ví Giặm Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh), Nhã nhạc cung đình Huế (Huế), Cồng chiêng Tây Nguyên  (Đắk Lắk), Đờn ca tài tử Nam bộ (Bạc Liêu), Bài chòi (Quảng Nam).

festival ve mien quan ho 2023 ket noi tinh hoa cac di san van hoa hinh 3

Festival “Về miền Quan họ - 2023” thu hút hàng vạn du khách về tham dự.

Chuỗi 30 sự kiện cũng khẳng định những thành tựu và sức sống của di sản văn hóa quan họ vẫn luôn được gìn giữ và phát triển tại cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hoá, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản dân ca quan họ và các loại hình di sản văn hoá phi vật thể vùng miền trong cả nước được UNESCO công nhận.

Qua lễ hội này cũng là cơ hội để các nghệ nhân và cộng đồng sở hữu di sản văn hoá phi vật thể của các miền được UNESCO công nhận có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá; tăng cường kết nối, lan toả tinh hoa các miền di sản văn hóa phi vật thể giữa nhân dân Bắc Ninh và cả nước.

Bài và ảnh: Thanh Hoài

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: