FHS Hà Tĩnh trồng 50.000 cây xanh che phủ 137 ha khuôn viên nhà máy

Thứ sáu, 14/06/2019 12:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trên vùng đất cang hạn, dược mệnh danh là “chảo lửa túi mưa”, chỉ mới 10 năm hoạt động, Công ty Formosa (FHS) Hà Tĩnh đã trồng hơn 5000 cây, biến 137 ha nơi đây ngập tràn màu xanh, trở thành nơi trú ngụ của quần thể các loài chim, như cò, vịt trời, hải  âu,yến…

Khuôn viên nhà máy với hàng hàng cây xanh bao quanh tạo cảnh quan môi trường thân thiện

Khuôn viên nhà máy với hàng hàng cây xanh bao quanh tạo cảnh quan môi trường thân thiện

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp hiệu quả vào nguồn thu của nhà nước, những năm qua, Công ty FHS tập trung cao độ việc xây dựng cảnh quan, môi trường sinh thái khu vực nhà máy, biến nơi đây thành không gian xanh, sạch, đạp, nơi làm việc tốt nhất cho cán bộ nhân viên.

Cây chà là Trung Đông sống khoẻ, lớn nhanh, kết trái xum xuê, mời gọi các loài chim về trú ngụ

Cây chà là Trung Đông sống khoẻ, lớn nhanh, kết trái xum xuê, mời gọi các loài chim về trú ngụ

10 năm qua, FHS luôn chú trọng việc trồng cây xanh, quy hoạch vườn ươm hàng chục ngàn cây giống, chọn ra các loại cây phù hợp nhất trên địa bàn để trồng bao quanh khu vực  nhà ở của cán bộ, nhân viên cùng như xung quanh các nhà máy. Đến nay, công ty đã trồng được trên 50.000 cây phi lao, tràm, kim ngân, bạch đàn, đặc biệt là cây chà là Trung Đông sống khoẻ, lớn nhanh, kết trái xum xuê, tạo thành một cánh rừng mời gọi rất nhiều loài chim về trú ngụ. Ngoài việc trồng các loài cây tăng trưởng nhanh, có độ che phủ lớn, FHS còn trồng xen kẽ các loài hoa như muồng hoa đỏ, hoa giấy, trúc đào… tô thêm vẻ đẹp cảnh quan nhà máy, nhằm đạt mục tiêu “Công viên hoa khu xưởng” của đơn vị đặt ra.

Hệ thống hồ thuỷ sinh với mối trường sống tự nhiên xanh, sạch thu hút nhiều loài sinh vật thuỷ sinh và chim trời về trú ngụ, sinh trưởng

Hệ thống hồ thuỷ sinh với mối trường sống tự nhiên xanh, sạch thu hút nhiều loài sinh vật thuỷ sinh và chim trời về trú ngụ, sinh trưởng

Nhằm phòng tránh ngập lụt do ảnh hưởng của bão và những đợt mưa lớn kéo dài hàng năm, FHS đã quy hoạch và xây dựng hệ thống kênh thoát nước, hồ chứa lũ, tuần tra giám sát chặt chẽ hàng ngày. Nhờ vậy, trong vòng ba năm qua, môi trường sống tự nhiên ở đây đã được cải thiện rõ rệt, thu hút nhiều loài sinh vật thuỷ sinh và quần thể các loài chim trời, chim biển về trú ngụ, sinh trưởng, tạo nên chuỗi sinh thái tự nhiên vô cùng phong phú, hấp dẫn trong khuôn viên nhà máy.

                                                                                                                                Diễm Hằng

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống