Fi- giày thể thao tự buộc dây của Puma

(CLO) Nếu trong tháng 1, Nike đã "bắn phát súng" đầu tiên bằng đôi giày Nike Adapt có khả năng tự thắt chặt phần upper (lớp vải ở trên mu bàn chân) bằng cách điều khiển trên ứng dụng smartphone thì trong tháng 2 này, Puma tiếp tục dõi theo xu hướng này với đôi giày mang tên Fi.
Fi- giày thể thao tự buộc dây của Puma.

Fi- giày thể thao tự buộc dây của Puma.

Puma Fi là một sản phẩm kế thừa của đôi giày tự thắt dây Autodisc lacless (sản phẩm này không có tính năng điều khiển qua ứng dụng điện thoại như Fi) và nó đã được Puma phát triển trong 3 năm.

Bên trong của Puma Fi sẽ là một động cơ kết hợp cùng phần dây Dyneema (chi tiết màu xanh dương trong hình bên dưới) dùng cho việc thắt chặt phần upper giày một cách tự động, thay thế dây buộc như giày thể thao truyền thống.

Được biết, các hoạt động thắt dây của Pi được cung cấp bởi viên pin sạc có thể tháo rời, được cất trong túi chống nước với thời lượng dùng khoảng 5 - 7 ngày và sạc lại mất khoảng 90 - 120 phút. Khi giày hết pin, bạn chỉ cần đặt nó lên tấm sạc không dây đạt chuẩn Qi, rất tiện dụng.

Về trải nghiệm, Richard Lai (reviewer của Engadget) cho biết: Cảm giác mang Puma Fi khá thoải mái, dù nó nặng đến 430 gam do chứa động cơ nhưng điều này không thành vấn đề. Khi vận hành, Fi cũng tạo ra tiếng động nghe "vui tai".

Hiện tại, cả Puma Fi hay Nike Adapt đều chỉ là những sản phẩm tự thắt dây thông qua ứng dụng (tạm thời chỉ hỗ trợ iPhone và Apple Watch), tuy nhiên trong tương lai, rất có thể những nhà sản xuất sẽ tích hợp thêm các tính năng theo dõi sức khỏe, quá trình tập luyện như đồng hồ thông minh cũng như hỗ trợ đa nền tảng hệ điều hành hơn.

Về phần "Báo nhảy", công ty cho biết sẽ phát hành Fi vào đầu năm 2020 với giá bán là 330 USD (gần 7.7 triệu đồng). Theo mình, đây là một mức giá hơi cao so với những gì "em nó" có thể làm ở thời điểm hiện tại, nếu so với mức giá chỉ 180 USD của mẫu giày chạy tốt nhất thế giới - adidas UltraBOOST thì có thể nhiều người dùng sẽ bỏ qua Puma Fi.

Q.Anh/Theo Macrumors

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: