G-20 ủng hộ thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu

(CLO) Các quan chức tài chính hàng đầu đại diện cho 20 nền kinh tế thế giới đã ủng hộ một bản sửa đổi mạnh mẽ về thuế quốc tế, bao gồm 15% thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu để ngăn chặn các công ty lớn lợi dụng các thiên đường thuế suất thấp.
Nhóm 20 bộ trưởng tài chính và chủ ngân hàng trung ương gặp nhau tại Venice vào ngày 10 tháng 7. © Kyodo

Nhóm 20 bộ trưởng tài chính và chủ ngân hàng trung ương gặp nhau tại Venice vào ngày 10 tháng 7. © Kyodo

Bài liên quan

G20 cảnh báo các biến thể COVID-19 đe dọa sự phục hồi toàn cầu

G20 cam kết cung cấp vắc xin COVID-19 công bằng trên toàn cầu

Các Bộ trưởng Tài chính từ của nhóm G-20 đã tán thành kế hoạch này tại một cuộc họp hôm thứ Bảy ở Venice, Italia.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho rằng việc cạnh tranh thuế quốc tế là "một cuộc đua mà không ai chiến thắng. Thay vào đó, những gì nó đã làm là tước đi các nguồn lực mà chúng ta cần để đầu tư vào con người, lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng".

Các bước tiếp theo sẽ là thảo luận về các chi tiết chính tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris và sau đó đưa ra quyết định cuối cùng tại cuộc họp của các Tổng thống và thủ tướng của nhóm G-20 vào ngày 30-31 tháng 10 tại Rome. Italia đã đăng cai tổ chức cuộc họp của bộ trưởng tài chính tại Venice vì nước này đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của G-20, tổ chức chiếm hơn 80% nền kinh tế thế giới.

Việc thực hiện, dự kiến sớm nhất là vào năm 2023, sẽ phụ thuộc vào hành động ở cấp quốc gia. Các quốc gia sẽ ban hành yêu cầu thuế tối thiểu theo luật của riêng họ. Các phần khác có thể yêu cầu một hiệp ước chính thức. Dự thảo đề xuất đã được thông qua vào ngày 1 tháng 7 trong các cuộc đàm phán giữa hơn 130 quốc gia do OECD triệu tập.

Hoa Kỳ đã có mức thuế tối thiểu đối với thu nhập ở nước ngoài, nhưng Tổng thống Joe Biden đã đề xuất tăng gần gấp đôi tỷ lệ này lên 21%, cao hơn là tuân thủ mức tối thiểu toàn cầu được đề xuất. Việc nâng thuế suất là một phần trong đề xuất rộng lớn hơn nhằm tài trợ cho kế hoạch việc làm và cơ sở hạ tầng của ông Biden bằng cách tăng thuế suất doanh nghiệp trong nước từ 21% lên 28%.

Bộ trưởng Yellen cho biết bà rất lạc quan rằng cơ sở hạ tầng và luật thuế của Tổng thống Biden "sẽ bao gồm những gì chúng tôi cần để Hoa Kỳ tuân thủ" đề xuất thuế tối thiểu.

Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội đã bày tỏ sự phản đối đối với biện pháp này. Hạ nghị sĩ Kevin Brady của Texas, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Cách thức và Phương tiện về thuế, đã thổi phồng thỏa thuận của OECD, nói rằng, "Đây là một sự đầu hàng kinh tế đối với Trung Quốc, châu Âu và thế giới mà Quốc hội sẽ bác bỏ."

Đề xuất thuế quốc tế nhằm mục đích ngăn chặn các công ty lớn nhất thế giới sử dụng các kế hoạch kế toán và pháp lý để chuyển lợi nhuận của họ sang các quốc gia có ít hoặc không phải nộp thuế - và nơi công ty có thể kinh doanh ít hoặc không có hoạt động kinh doanh thực tế. Các công ty trốn thuế ở nước ngoài sẽ phải nộp thuế tại trong nước. Điều đó sẽ loại bỏ các động cơ khuyến khích sử dụng các thiên đường thuế hoặc thiết lập chúng.

Từ năm 2000-2018, các công ty Hoa Kỳ đã ghi nhận một nửa tổng lợi nhuận nước ngoài tại bảy khu vực pháp lý có thuế suất thấp: Bermuda, Quần đảo Cayman, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Singapore và Thụy Sĩ.

Phần thứ hai của kế hoạch thuế là cho phép các quốc gia đánh thuế một phần lợi nhuận của các công ty kiếm được lợi nhuận mà không có sự hiện diện thực tế, chẳng hạn như thông qua bán lẻ trực tuyến hoặc quảng cáo kỹ thuật số.

Điều đó nảy sinh sau khi Pháp, tiếp theo là nhiều quốc gia khác, áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với những gã khổng lồ công nghệ của Mỹ như Amazon và Google. Chính phủ Hoa Kỳ coi các loại thuế quốc gia đó là hành vi thương mại không công bằng và đang đề phòng nguy cơ trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu của các nước đó vào Hoa Kỳ thông qua mức thuế nhập khẩu cao hơn.

Theo thỏa thuận thuế, các quốc gia đó sẽ phải giảm hoặc hạn chế thuế quốc gia theo hướng tiếp cận toàn cầu duy nhất, về lý thuyết là chấm dứt tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ.

Các công ty công nghệ của Hoa Kỳ sau đó sẽ chỉ phải đối mặt với một chế độ thuế, thay vì vô số các loại thuế kỹ thuật số quốc gia khác nhau.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: