G20 ra tuyên bố chung, kêu gọi hành động để hạn chế sự nóng lên toàn cầu

(CLO) Các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, G20, đã nhất trí về một tuyên bố cuối cùng vào Chủ nhật (31/10), kêu gọi hành động "có ý nghĩa và hiệu quả" để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, nhưng chỉ đưa ra một số cam kết cụ thể.

Không có nhiều đột phá trong cuộc họp của những nhà lãnh đạo nhóm G20 diễn ra tại Italia, khiến hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc ở Scotland, nơi hầu hết các nhà lãnh đạo G20 sẽ bay trực tiếp từ Rome, sẽ trở nên nặng nề và phức tạp hơn.

g20 ra tuyen bo chung keu goi hanh dong de han che su nong len toan cau hinh 1

Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới chụp ảnh tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở La Nuvola, Rome, Italia, ngày 30 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: Erin Schaff

Nhóm G20, bao gồm Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức và Mỹ, chiếm khoảng 80% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Tuyên bố chung của G20 cho biết các kế hoạch quốc gia hiện tại về cách hạn chế khí thải sẽ phải được tăng cường "nếu cần thiết" và không có tham chiếu cụ thể đến năm 2050, thời điểm để đạt được mức phát thải carbon ròng bằng không.

Tuyên bố chung cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng tác động của biến đổi khí hậu ở 1,5 độ C thấp hơn nhiều so với 2 độ C”.

Ngưỡng 1,5 độ C là ngưỡng mà các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho rằng phải được đáp ứng để tránh sự gia tăng đáng kể của các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt như hạn hán, bão và lũ lụt, và để đạt được ngưỡng này, họ khuyến nghị rằng phải đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các nhà lãnh đạo G20 đã nhận ra "mức độ liên quan chính" của việc đạt được lượng khí thải carbon ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này, tuyên bố chung nhấn mạnh.

Trung Quốc, quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, đã đặt mục tiêu đến năm 2060, và các nước gây ô nhiễm lớn khác như Ấn Độ và Nga cũng không cam kết mục tiêu đến năm 2050.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói rằng ngay cả khi các kế hoạch quốc gia hiện tại được thực hiện đầy đủ, thế giới đang hướng tới sự ấm lên toàn cầu ở mức 2,7 độ, với sự gia tốc thảm khốc của các sự kiện như hạn hán, bão và lũ lụt.

g20 ra tuyen bo chung keu goi hanh dong de han che su nong len toan cau hinh 2

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) chụp ảnh trước cuộc gặp trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 ở Rome, Ý ngày 30 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: Kirsty Wigglesworth

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo cam kết ngừng cung cấp tài chính cho sản xuất nhiệt điện than ở nước ngoài vào cuối năm nay, nhưng không ấn định ngày loại bỏ dần điện than, và chỉ hứa hẹn sẽ thực hiện "càng sớm càng tốt".

Các quốc gia trong nhóm G20 cũng không ấn định ngày loại bỏ dần các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, đồng thời cho biết họ sẽ nỗ lực thực hiện điều này "trong trung hạn".

Đối với khí mê-tan, có tác động mạnh hơn nhưng ít lâu dài hơn so với khí carbon dioxide đối với sự nóng lên toàn cầu, các nhà lãnh đạo G20 cũng hạ bớt mức độ nguy hiểm từ một bản dự thảo trước đó.

Sau hội nghị thượng đỉnh G20, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tới Glasgrow, Scotland, để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, được gọi tắt là Cop26. Đây là sự kiện rất lớn, báo hiệu một trong những cuộc gặp quan trọng và quyết định nhất trong lịch sử gần đây, với hàng loạt vấn đề then chốt của thế giới.

Phan Nguyên (Theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: