G7 đồng ý 'các bước cụ thể' để dần loại bỏ than

(CLO) Vào cuối hội nghị ở thủ đô Berlin của Đức hôm thứ Sáu (27/5), các bộ trưởng năng lượng và khí hậu G7 đã cam kết sẽ ngừng sản xuất điện than vào năm 2035.

Các bộ trưởng khí hậu và năng lượng từ Nhóm 7 quốc gia giàu có (G7) đã cam kết vào thứ Sáu sẽ hạn chế đáng kể việc sử dụng than và các nhiên liệu hóa thạch khác trong sản xuất điện - với mục tiêu là "cuối cùng" là loại bỏ hoàn toàn.

g7 dong y cac buoc cu the de dan loai bo than hinh 1

Các nước G7 đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất điện từ than. Ảnh minh họa: CNN

Tuyên bố của Đức, Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Canada và Mỹ - vào cuối hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày ở Berlin - được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang tìm nguồn năng lượng mới và cắt giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga.

Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng G7 đưa ra cam kết từ bỏ điện chạy bằng than, vốn là nguyên nhân gây ra một lượng lớn khí thải nhà kính toàn cầu.

Trong một thông cáo chung, họ nhất trí "cam kết hơn nữa với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2035", trong đó có "các bước cụ thể và kịp thời hướng tới mục tiêu cuối cùng là loại bỏ sản xuất điện than".

Các bộ trưởng cho biết họ sẽ nâng cao tham vọng về năng lượng tái tạo và "nhanh chóng mở rộng quy mô các công nghệ và chính sách cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch".

Cũng theo tuyên bố, G7 đã đồng ý chấm dứt tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài vào cuối năm nay, ngoại trừ những dự án được phê duyệt vì lợi ích an ninh quốc gia và địa chiến lược.

Nhằm đạt mục tiêu của Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, các bộ trưởng G7 cho biết họ cũng sẽ chấm dứt trợ cấp cho các loại nhiên liệu gây ô nhiễm nặng vào năm 2025.

Ngoài ra, G7 thừa nhận rằng sẽ phải hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương trong việc đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Họ cam kết sẽ tăng tài chính về khí hậu cho các nước đang phát triển vào năm 2025.

Các bộ trưởng G7 còn kêu gọi các ngân hàng phát triển trên thế giới trình kế hoạch kịp thời cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc COP27 tại Sharm El-Sheikh, Ai Cập, vào tháng 11.

Các bộ trưởng cũng cho biết, họ cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong các dự án hydro xanh và nhấn mạnh đến việc bảo vệ đa dạng sinh học, đại dương và chống ô nhiễm nhựa.

Hoàng Anh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: