Những tiến bộ nhanh chóng của AI trong những tháng gần đây đã làm dấy lên những lời kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn đối với vô số ứng dụng của nó, nhưng có rất ít thỏa thuận cụ thể giữa các chính phủ về cách giám sát nó.
Các nhà lãnh đạo EU và G7. Ảnh: Getty Images
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã kêu gọi “các biện pháp bảo vệ” đối với sự phát triển của công nghệ.
Những yêu cầu đó được đưa ra khi các chuyên gia AI cảnh báo về khả năng lạm dụng xung quanh việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, công nghệ mạnh mẽ đằng sau AI tổng quát - phần mềm máy tính có thể viết văn bản và tạo hình ảnh.
“Những lợi ích tiềm năng của trí tuệ nhân tạo đối với người dân và nền kinh tế là rất lớn", bà Von der Leyen cho biết trong phiên khai mạc cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo G7 tại Hiroshima hôm thứ Sáu. “Đồng thời, chúng tôi muốn các hệ thống AI phải chính xác, đáng tin cậy, an toàn và không phân biệt đối xử, bất kể nguồn gốc của chúng".
Ông Sunak nói rằng AI có tiềm năng mang lại lợi ích cho tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi các dịch vụ công cộng miễn là nó được sử dụng “an toàn và bảo mật và có hành lang bảo vệ”.
Ông cho biết thêm Chính phủ Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh quốc tế để phối hợp nỗ lực nhằm đảm bảo quy định phù hợp cho các công ty AI.
Các bộ trưởng về các vấn đề kỹ thuật số và công nghệ từ các quốc gia G7 đã gặp nhau tại Nhật Bản vào tháng trước trong một cuộc họp được thiết kế để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần này.
“Chúng tôi tái khẳng định rằng các chính sách và quy định về AI phải lấy con người làm trung tâm và dựa trên 9 giá trị dân chủ, bao gồm bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cũng như bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân”, thông cáo của các bộ trưởng nêu rõ.
Mai Anh (theo FT)