(CLO) Chính quyền bang Guerrero hôm thứ Hai cho biết số người chết và mất tích do Bão Otis, cơn bão cấp 5 đổ bộ vào thành phố nghỉ mát Acapulco của Mexico vào tuần trước, đã tăng lên gần 100 người.
Bão Otis đã tàn phá Acapulco với sức gió 266 km/h vào giữa tuần trước, làm ngập lụt thành phố, tốc mái nhà cửa, khách sạn và các cơ sở kinh doanh khác, nhấn chìm các phương tiện và cắt đứt thông tin liên lạc cũng như làm gián đoạn giao thông đường bộ và đường hàng không.
Nạn cướp bóc đã xảy ra khi dân số gần 900.000 người của thành phố ngày càng trở nên thiếu thốn lương thực và nước uống. Bà Evelyn Salgado, Thống đốc bang Guerrero, cho biết 45 người đã thiệt mạng và 47 người khác hiện đang mất tích.
Theo chính quyền bang Guerrero, trong số những người thiệt mạng có một công dân Mỹ, một người Anh và một người Canada. Nhiều cư dân Acapulco vẫn đang vật lộn để tìm nhu yếu phẩm khi lương thực và nước uống ngày càng trở nên khan hiếm.
Bà Rumualda Hernandez, 62 tuổi, ở khu Renacimiento, cách bờ biển vài dặm, đã kêu gọi chính quyền cử người giúp đỡ sau khi bà phải đi bộ 10 dãy nhà để lấy nước từ một bể chứa nước để giặt quần áo dính đầy bùn.
“Tôi run lên vì sợ hãi”, bà Hernandez nói và nhớ lại cảnh nước lũ tràn vào nhà và dâng cao quá đầu người. "Tôi nghĩ mình sắp chết."
Ông Luis Alberto Medina, một ngư dân, cho biết ông đang tìm kiếm 6 người làm việc ở bến cảng. “Cơn bão thực sự khủng khiếp,” Medina nói. “Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của những người khác.”
Theo ước tính, chi phí thiệt hại do cơn bão gây ra có thể lên tới 15 tỷ USD và Mexico đã cử khoảng 17.000 thành viên của lực lượng vũ trang đến giữ trật tự và giúp phân phối hàng tấn thực phẩm và vật tư ở Acapulco.
Máy ATM cũng đã bị tấn công trong thành phố. Bộ Tài chính Mexico cho biết hôm thứ Hai rằng hai điểm dịch vụ sẽ được thành lập tại các chi nhánh của ngân hàng phát triển lực lượng vũ trang ở Acapulco để cho phép người dân rút tiền mặt.
Việc tiếp cận thực phẩm và nước uống vẫn còn nhiều thách thức và tập đoàn bán lẻ ANTAD hôm thứ Hai đã kêu gọi chính phủ tăng cường nỗ lực ngăn chặn tình trạng cướp bóc tại các cửa hàng của mình.
“Chúng tôi lên án hành vi cướp bóc của người dân”, ANTAD cho biết trong một tuyên bố. "Không có lời biện minh nào cho điều đó".
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.