Gần 100 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột biên giới Kyrgyzstan-Tajikistan

(CLO) Hôm Chủ nhật (18/9), Kyrgyzstan và Tajikistan cho biết gần 100 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột biên giới giữa hai nước, bất kể lệnh ngừng bắn đã bước sang ngày thứ hai.

Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ xung đột do tranh chấp biên giới từ ngày 14 tháng 9, cáo buộc nhau sử dụng xe tăng, súng cối, pháo và máy bay không người lái tấn công tiền đồn và các khu định cư của nhau.

gan 100 nguoi da thiet mang trong cuoc xung dot bien gioi kyrgyzstan tajikistan hinh 1

Giao tranh ở biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan vẫn đang diễn ra âm ỉ, bất chấp lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters

Dải biên giới dài chia cắt hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ đang bị tranh chấp. Các cuộc đụng độ vào tháng 4 năm 2021 từng khiến hơn 50 người thiệt mạng và làm dấy lên viễn cảnh xung đột rộng lớn hơn.

Các vấn đề biên giới giữa các quốc gia Trung Á phần lớn bắt nguồn từ thời Liên Xô, khi người dân nước này thường tạo ra một cộng đồng dân cư lớn sinh sống ở lãnh thổ của nước khác.

Kyrgyzstan vào cuối ngày Chủ nhật báo cáo thêm 13 người chết vì giao tranh, tăng so với con số trước đó là 46, đồng thời cũng cho biết 102 người đã bị thương. Trước đó, Kyrgyzstan cho biết họ đã sơ tán khoảng 137.000 người khỏi khu vực xung đột. Chính phủ Kyrgyzstan tuyên bố ngày 19/9 là ngày để tang các nạn nhân.

Tajikistan hôm Chủ nhật báo cáo rằng 35 người đã thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Tajikistan cáo buộc Kyrgyzstan tiếp tục một chiến dịch truyền thông chống lại nước này và lưu ý rằng Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov đã sử dụng thuật ngữ "kẻ thù" để chỉ Tajikistan trong bài phát biểu hôm thứ Bảy vừa rồi.

Hai bên đã đồng ý ngừng bắn vào cuối ngày 16 tháng 9, điều này đã giúp cuộc xung đột lắng xuống, nhưng hai bên bị cáo buộc vẫn tiến hành một số vụ pháo kích vào nhau.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon hôm Chủ nhật. Ông kêu gọi các bên thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình "bằng hòa bình, chính trị và ngoại giao càng sớm càng tốt".

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: