Gần 190 triệu USD cho một 1 chỗ đậu xe tại Hồng Kông

Chủ nhật, 13/06/2021 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Qiu Mingjing, người có cổ phần trong Doanh nghiệp Dược phẩm sinh học Wantai Bắc Kinh trị giá 190 triệu đô la Mỹ, đã được tiết lộ là người mua chỗ đậu xe này vào thứ Sáu

Mount Nicholson nổi tiếng với những chỗ đậu xe giá “cắt cổ”.

Mount Nicholson nổi tiếng với những chỗ đậu xe giá “cắt cổ”.

Một cổ đông giàu có của hãng sản xuất vắc xin Beijing Wantai Biolog Justice Pharmacy Enterprise, đã chi 10,11 triệu đô la Hồng Kông ( gần 30 tỷ đồng) cho một chỗ đậu xe tại Mount Nicholson độc quyền trên The Peak – một khu vực siêu sang tại Hồng Kông

Danh tính của Qiu Mingjing đã được tiết lộ qua hồ sơ gửi cho Cơ quan đăng ký đất đai vào thứ Sáu, hai ngày sau khi có thông tin rằng ông trùm dệt may Poon Ho-tak đã trả kỷ lục thế giới 11,9 triệu đô la Hồng Kông cho một bãi đậu xe khác tại khu siêu sang này. Giá mua của Qiu rẻ hơn của Poon 15%.

Qiu là một nhà đầu tư lớn vào bất động sản Hồng Kông. Năm ngoái, cô đã mua một căn hộ rộng 4,596 foot vuông (426 mét vuông) tại Mount Nicholson với giá 533 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 116.000 đô la Hồng Kông (gần 350 triệu đồng) cho mỗi mét vuông.

Sau đó, vào tháng trước, cô đã mua 9 căn hộ tại dự án The South Land tại ga Wong Chuk Hang, dự án khu dân cư đầu tiên được xây dựng trên đỉnh một ga Đường sắt Giao thông Công cộng trên đảo Hồng Kông trong ba thập kỷ lại đây, với tổng trị giá 240 triệu đô la Hồng Kông.

Qiu là cổ đông lớn thứ sáu của Beijing Wantai – công ty niêm yết tại Thượng Hải với 4,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,1% cổ phần, theo báo cáo thường niên năm 2020 của công ty. Cổ phiếu của cô trị giá 1,2 tỷ nhân dân tệ (190 triệu đô la Mỹ) với giá đóng cửa hôm thứ Sáu là 252,1 nhân dân tệ.

Được thành lập vào năm 1991 và phát triển từ một phòng thí nghiệm nhỏ, Beijing Wantai Biological Pharmacy là một trong những nhà sản xuất xét nghiệm chẩn đoán in vitro lớn nhất Trung Quốc và là công ty đi đầu trong lĩnh vực truyền máu và miễn dịch truyền nhiễm. Trụ sở chính của công ty ở Công viên Khoa học Đời sống Zhongguancun của Bắc Kinh.

Công ty, trong đó người giàu nhất Trung Quốc - Zhong Shanshan là chủ sở hữu lớn nhất, ra mắt trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào năm 2020. Zhong, người sáng lập và chủ tịch của công ty đồ uống Nongfu Spring, nắm giữ khối tài sản trị giá 68,5 tỷ USD, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg và trong một thời gian ngắn là người giàu nhất châu Á.

Tháng trước, các nhà phát triển Wharf (Holdings) và Nan Fung Group đã bán 29 chỗ đậu xe trong giai đoạn hai và ba của khu siêu sang Mount Nicholson thông qua một cuộc đấu thầu kín cho các chủ nhà, với giá dự kiến từ 8,8 triệu đô la Hồng Kông đến 9,5 triệu đô la Hồng Kông. Các chỗ đậu xe đã được bán cho những người trả giá cao nhất.

Theo Alkan Au, giám đốc cấp cao của dịch vụ tư vấn định giá tại JLL ở Hồng Kông, mức giá hấp dẫn đang được hỗ trợ bởi nhu cầu về ô tô khi mọi người thường không đi các phương tiện giao thông công cộng trong thời gian Covid-19.

“Chúng tôi cho rằng suy thoái kinh tế hiện nay chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm thu nhập thấp hơn, không phải nhóm thu nhập trung bình trở lên. Mọi người thậm chí còn muốn sở hữu một chiếc ô tô để tự đi thay vì đi phương tiện giao thông công cộng trong thời kỳ đại dịch ”, ông Au nói.

Trong 5 tháng đầu năm nay, 4.421 bãi đậu xe ở Hồng Kông đã được đổi chủ, tăng 11,8% so với toàn bộ nửa cuối năm 2020, theo Midland Realty.

Midland cho biết tổng giá trị giao dịch đạt 8,1 tỷ đô la Hồng Kông trong giai đoạn đó, so với 12,9 tỷ đô la Hồng Kông của cả năm ngoái.

Huy Hoàng

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp