(CLO) Khi hàng triệu học sinh quay trở lại lớp học, Mỹ đang phải đối mặt với đợt gia tăng ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đáng kể nhất, với số lượng kỷ lục trẻ em Mỹ hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mỗi tuần.
Chỉ trong tuần trước, gần 252.000 trẻ em ở Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, đánh dấu sự gia tăng lớn nhất các ca bệnh nhi trong một tuần kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo một báo cáo hàng tuần mới được công bố từ Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội bệnh viện nhi đồng.
Kể từ khi đại dịch bùng phát, hơn 5 triệu trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và chỉ trong tháng trước, đã có hơn 750.000 ca bệnh nhi được xác nhận, sau khi cả nước trải qua sự gia tăng "theo cấp số nhân" của các ca nhiễm COVID-19, theo các tổ chức cho biết.
Con số ca nhiễm hàng tuần hiện cao gấp gần 300 lần so với hồi tháng 6, khi chỉ có 8.400 ca bệnh nhi được báo cáo trong khoảng thời gian một tuần.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, khu vực phía Nam nước Mỹ chiếm hơn một nửa số ca nhiễm mới ở trẻ em.
Theo xu hướng tương tự, tỷ lệ nhập viện nhi khoa trên 100.000 dân cũng đang ở một trong những điểm cao nhất của đại dịch, tăng 600% kể từ ngày 4 tháng 7, theo dữ liệu liên bang. Tỷ lệ nhập viện nói chung cũng cao hơn gần 308% so với một năm trước.
Trên khắp nước Mỹ, chỉ có dưới 2.400 trẻ em nhập viện vì nhiễm COVID-19 đã được xác nhận hoặc nghi ngờ.
Tại Texas, nơi thống đốc đã ra lệnh cấm đeo khẩu trang trong trường học, có nhiều trẻ em nhập viện vì COVID-19 hơn bất kỳ nơi nào khác trên cả nước.
"Chúng tôi gọi đây là làn sóng thứ tư ... nhưng cho đến nay nó chắc chắn là đợt tăng có tác động mạnh nhất - thực sự ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên", Tiến sĩ James Versalovic, Tổng giám đốc bệnh học tại Bệnh viện Nhi Texas, nói với ABC News.
Brennah Gurganious, 11 tuổi, đã chiến đấu vì sự sống của mình bằng máy thở. Cô bé còn quá nhỏ để chủng ngừa và mẹ của Gurganious nói rằng cô bé bị nhiễm COVID-19 chỉ vài ngày sau khi trở lại lớp học ở Texas.
"Phổi của con bé đang trải qua giai đoạn khủng khiếp... Họ đã tiến hành điều trị thở cho nó cứ bốn tiếng một lần và sau đó họ hút dịch phổi của con bé ra cùng một lúc", cô Terri Gurganious, mẹ của bệnh nhân 11 tuổi chia sẻ với ABC News.
Theo báo cáo của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội bệnh viện nhi đồng (CHA), bệnh nặng và tử vong do COVID-19 vẫn là "không phổ biến" ở trẻ em.
Tuy nhiên, AAP và CHA cảnh báo rằng cần phải khẩn cấp thu thập thêm dữ liệu về hậu quả lâu dài của đại dịch đối với trẻ em, "bao gồm cả những cách virus có thể gây hại cho sức khỏe thể chất lâu dài của trẻ em bị nhiễm bệnh, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc".
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.