Tổng thống Nam Phi công bố nội các gồm phe đối lập

(CLO) Ngày 30/6, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo phe đối lập John Steenhuisen làm Bộ trưởng Nông nghiệp, đưa Liên minh Dân chủ và các đảng khác vào nội các liên minh mới của ông.

Sau khi mất thế đa số lần đầu tiên sau ba thập kỷ trong cuộc bầu cử ngày 29/5, Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của ông Ramaphosa buộc phải liên minh với các đảng đối thủ để duy trì quyền lực.

Việc công bố thành phần nội các mới của chính phủ diễn ra sau nhiều tuần đàm phán kéo dài và đôi khi gay gắt. 

Tổng thống Ramaphosa giữ Đại biểu Quốc hội Nam Phi Enoch Godongwana của ANC làm Bộ trưởng Tài chính, trong khi ông Ronald Lamola được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quan hệ và hợp tác quốc tế, thay thế bà Naledi Pandor.

Ông Gwede Mantashe tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản, nhưng Tổng thống đã loại bỏ năng lượng khỏi danh mục đầu tư của ông. Nhiều người cho rằng sự kết hợp giữa tài nguyên khoáng sản là tạo ra định kiến ​​ủng hộ sử dụng than làm nguồn sản xuất điện. Năng lượng hiện sẽ nằm trong danh mục đầu tư của Bộ trưởng Điện lực Kgosientsho Ramokgopa.

Tổng thống Ramaphosa cho biết: "Những người đàn ông và phụ nữ mà chúng tôi bổ nhiệm vào vị trí điều hành… phản ánh sự đa dạng của quốc gia chúng tôi. Chính phủ sắp tới sẽ làm việc cùng nhau trên tinh thần hợp tác".

"Chúng tôi mong muốn trở thành một phần của kỷ nguyên mới trong hành trình dân chủ của Nam Phi và mang lại sự thay đổi thực sự và hữu hình cho hàng triệu công dân đã bỏ phiếu cho đất nước này", ông Steenhuisen tuyên bố.

Nhà phân tích chính trị và cựu nhà ngoại giao Nam Phi Melanie Verwoerd cho biết: "Đây là một cuộc cải tổ lớn với rất ít gương mặt cũ vẫn còn ở đó, đó là một điều tốt. Tôi nghĩ đây là một bước đi rất tích cực rằng họ thực sự có thể hoàn thành được việc này".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: