Gần 76 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, nhiều nước châu Âu khuyến cáo hạn chế gặp gỡ dịp Giáng sinh

Chủ nhật, 20/12/2020 08:21 AM - 0 Trả lời

(CLO)Gần 76 triệu người trên toàn cầu đã nhiễm virus corona và 1.679.707 người đã thiệt mạng. Đức, Italia và một số quốc gia khác ở châu Âu đã yêu cầu người dân hạn chế thăm nom dịp Giáng sinh và năm mới do lo sợ làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới.

Các nhân viên y tế đang khử trùng tại khu chợ hải sản. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Các nhân viên y tế đang khử trùng tại khu chợ hải sản. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Italia trở thành “vùng đỏ”

Người dân Italia chỉ được rời nhà một lần mỗi ngày để gặp gỡ bạn bè hoặc người thân dịp Giáng sinh và năm mới trong khi di chuyển giữa các vùng bị cấm.

Toàn bộ Italia được coi là “vùng đỏ” trong thời gian từ 21/12 tới 6/1/2021. Từ 24/12, các quán bar và nhà hàng cũng bị đóng cửa.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte nói: “Các chuyên gia của chúng tôi lo sợ đường cong lây nhiễm lại tăng trong dịp Giáng sinh”.

Tuy nhiên, các quy định sẽ được nới lỏng vào ngày 28,29 và 30/12 cũng như 4/1 khi các cửa hiệu được phép mở cửa tới 9h tối và mọi người được di chuyển tự do.

Anh huỷ bỏ Giáng sinh vì Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hủy bỏ Giáng sinh ở London, khu vực đông nam và thành phố Peterborough, cấm người Anh gặp gỡ gia đình và bạn bè từ các hộ gia đình khác do một biến thể của virus corona mới lây lan nhanh.

“Tôi phải nói với các bạn rằng chúng tôi không thể tiếp tục đón Giáng sinh như đã định. Ở Anh, những người sống ở các khu vực Cấp 4 không nên tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài hộ gia đình của họ vào dịp Giáng sinh”, ông Johnson nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình hôm qua.

mien-dich-cong-dong-6794-1608365865

Đức khuyến khích gặp mặt trực tuyến mùa Giáng sinh

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 19/12 kêu gọi người dân nước này tránh đi thăm các thành viên gia đình dịp Giáng sinh và thay vào đó hãy gọi điện thoại video để chúc mừng, như cách những quân nhân đóng quân ở nước ngoài vẫn làm, khi đất nước chiến đấu với đại dịch Covid-19.

Theo Reuters, Đức đang vật lộn với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt do virus corona. Những lời khen ngợi dành cho bà Merkel vì đã chế ngự được làn sóng lây nhiễm thứ nhất hiện đã chuyển sang chỉ trích vì không kiểm soát được làn sóng thứ hai.

Đức ghi nhận hơn 31.000 ca nhiễm mới và 702 ca tử vong trong ngày 19/12, thông tin từ Viện các bệnh lây nhiễm Robert Koch cho biết. Số ca lây nhiễm trong ngày hôm qua đã tăng gấp đôi so với ngày 15/12, một ngày trước khi Đức bắt đầu phong toả chặt chẽ hơn, dự kiến kéo dài tới ít nhất 10/1.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Pháp. Ảnh: Le Monde

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Pháp. Ảnh: Le Monde

Người Pháp khó  được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước Noel

Người Pháp đã từng hy vọng rằng sẽ có vaccine ngừa COVID-19 trước Noel như một món quà, nhưng điều này đã không xảy ra.

Báo Nhân đạo của Pháp đưa thông tin không mấy vui về việc vaccine chưa sẵn sàng cho Noel năm 2020 như dự kiến. Sanofi - tập đoàn dược phẩm khổng lồ của Pháp dưới quan điểm của báo nhân đạo là đã làm việc khá chậm khi không thể cung cấp vaccine vào cuối năm nay mà chuyển sang năm 2021.

Ngoài ra, kết quả thử nghiệm trên người cao tuổi đã không có kết quả như mong đợi, nguyên nhân vì liều lượng kháng nguyên không phù hợp. Tờ Nhân đạo cho rằng, Sanofi đã không phối hợp tốt với đối tác nghiên cứu là GSK của Anh, ngoài ra khi đã không còn vai trò độc quyền, họ đã mất đi động lực. Tờ Nhân đạo gọi đó mà một cú tự bắn vào chân.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ vượt mốc 10 triệu

Số ca nhiễm virus corona ở Ấn Độ ngày 19/12 đã vượt mốc 10 triệu, chậm hơn so với dự đoán trước đó một tháng. Hiện, tốc độ lây nhiễm ở Ấn Độ đã chậm lại dù nhiều người ở nước này đã bỏ khẩu trang và không thực thi giãn cách xã hội.

Theo Reuters, sau khi chạm đỉnh với gần 98.000 ca nhiễm mỗi ngày vào giữa tháng 9, các ca nhiễm hàng ngày ở Ấn Độ hiện đang ở mức trung bình 30.000. Như vậy, khoảng cách giữa Ấn Độ và Mỹ - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, đang được mở rộng.

Trong vòng 24h qua, Ấn Độ phát hiện 25.152 ca nhiễm mới, 347 trường hợp tử vong, dữ liệu từ Bộ Y tế nước này cho biết. Tính tới giờ, virus corona đã cướp đi mạng sống của 145.136 người ở Ấn Độ.

Ấn Độ dự định sớm đưa ra vắc-xin ngừa Covid-19 và đang cân nhắc kiến nghị sử dụng khẩn cấp ba loại vắc-xin do Oxford/AstraZeneca, Pfizer và công ty địa phương Bharat Biotech phát triển.

Hầu hết các ca ở Thái Lan đều không có triệu chứng. Ảnh minh họa

Hầu hết các ca ở Thái Lan đều không có triệu chứng. Ảnh minh họa

Ca nhiễm tăng vọt ở Thái Lan

Giới chức y tế Thái Lan cho biết, ngày 19/12 nước này ghi nhận 516 ca nhiễm mới Covid-19. Đây là ngày có số ca nhiễm virus cao nhất kể từ khi nước này kiểm soát được dịch.

Theo Reuters, các ca nhiễm mới được phát hiện ở tỉnh Samut Sakhon, nơi có một ổ dịch liên quan tới một khu chợ bán tôm.

Tổng giám đốc cơ quan kiểm soát dịch bệnh Opas Karnkawinpong tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng các ca nhiễm mới được phát hiện qua việc làm xét nghiệm cho các lao động nhập cư và các ca ở bệnh viện. Hầu hết các ca đều không có triệu chứng.

Minh Châu

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h