Gần 90% cử tri Đức lo sợ bị thao túng

(CLO) Một cuộc thăm dò mới do Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật số Bitkom công bố cho thấy phần lớn cử tri Đức lo lắng về nguy cơ can thiệp bầu cử từ nước ngoài.

Theo kết quả khảo sát trên hơn 1.000 cử tri, 88% số người được hỏi quan ngại rằng các thế lực bên ngoài, từ chính phủ, nhóm đến cá nhân, có thể tìm cách tác động đến lá phiếu qua các chiến dịch trên mạng xã hội.

Nga đứng đầu danh sách các quốc gia bị nghi ngờ can thiệp với 45% số phiếu, tiếp theo là Mỹ (42%) và Trung Quốc (26%). Ngoài ra, 8% cử tri lo ngại về ảnh hưởng từ các tác nhân Đông Âu.

gan 90 cu tri duc lo so bi thao tung hinh 1

Ảnh minh họa: Pexel

Cuộc thăm dò cũng làm rõ cách cử tri Đức hình thành quan điểm chính trị, với 82% cho biết họ bị ảnh hưởng bởi các cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình, 76% qua truyền hình và 69% qua internet. Khoảng 80% người được hỏi muốn chính phủ tiếp theo ưu tiên chính sách kỹ thuật số để đối phó với thông tin sai lệch trên internet và mạng xã hội.

Chủ tịch Bitkom, Ralf Wintergerst, nhấn mạnh rằng 71% số người được hỏi ủng hộ việc thành lập một bộ kỹ thuật số độc lập để giải quyết vấn đề này. Ông khẳng định bộ mới cần có đầy đủ quyền hạn, nguồn lực và ngân sách riêng để đảm bảo hiệu quả.

Khoảng 1/3 cử tri sử dụng internet làm nguồn tin tức cho biết họ đã bắt gặp thông tin sai lệch trực tuyến. Mối lo ngại lớn nhất liên quan đến deepfake – những hình ảnh, video hoặc âm thanh giả mạo có thể làm sai lệch sự thật – và thông tin bị thao túng có chủ đích. 56% số người được hỏi tin rằng nền dân chủ Đức chưa được chuẩn bị tốt để đối phó với các mối đe dọa này.

30% người tham gia khảo sát khẳng định họ đã gặp thông tin sai lệch về cuộc bầu cử sắp tới trên mạng. Ông Wintergerst nhận định rằng nhận thức của cử tri về tin giả đang tăng, coi đây là bước đi quan trọng để chống lại sự thao túng thông tin.

Ông cảnh báo rằng thông tin sai lệch có thể bóp méo dư luận và làm tổn hại các ứng cử viên, đồng thời nhấn mạnh rằng một xã hội được thông tin đầy đủ là biện pháp phòng vệ tốt nhất.

Ngoài các thế lực nước ngoài, cuộc thăm dò cũng phản ánh lo ngại về hoạt động truyền thông mạnh mẽ của đảng cực hữu Đức Alternative for Germany (AfD), đặc biệt trong việc tiếp cận cử tri trẻ.

66% số người tham gia khảo sát cảnh báo về chiến dịch truyền thông hung hăng của đảng này, trong khi 87% kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để đối phó với những tiếng nói cực hữu trên mạng. 78% cho rằng các nhóm cực tả cũng cần bị kiểm soát.

Cuối cùng, 79% số người được hỏi đồng ý rằng những người hưởng lợi nhiều nhất từ mạng xã hội là các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy.

Ngọc Ánh (theo DW, dpa)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: