Gắn kết tình hữu nghị Việt - Trung qua nhịp cầu sách và văn hóa

(CLO) Ngày 27/4, tại Phố Sách 19 tháng 12 (Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt - Trung nhân Ngày Thế giới Đọc sách năm 2025, với chủ đề “Hương mực hòa nhịp Hồng Hà sóng - Sách thơ đồng điệu Việt-Hán vần”.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc đồng thời hưởng ứng Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung và Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4.

Bằng những hoạt động thiết thực, chương trình hướng đến cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu sách, thúc đẩy giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa, văn học giữa hai dân tộc.

Sự kiện còn tạo thêm nhịp cầu gắn kết, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng gìn giữ, phát huy giá trị của sách và tri thức trong cộng đồng.

Ảnh màn hình 2025-04-27 lúc 16.00.32
Hoạt động giới thiệu và tặng sách "Tuyển chọn thơ cổ Trung Quốc". Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trịnh Đại Vĩ nhấn mạnh: "Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng núi liền núi, sông liền sông, văn hóa tương thông, cùng thuộc không gian văn hóa phương Đông. Sách luôn là nhịp cầu bền vững kết nối văn hóa hai nước. Những tác phẩm ấy ẩn chứa tinh hoa trí tuệ, tâm hồn dân tộc mà qua từng con chữ, còn truyền tải khát vọng hòa bình, sự tìm kiếm chân lý và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Suốt hàng nghìn năm, nhân dân hai nước đã không ngừng sẻ chia, thưởng thức và học hỏi từ kho tàng văn học kinh điển của nhau. Sự khác biệt dần được thay thế bằng sự đồng điệu văn hóa, gắn kết bằng tri thức tạo nên mối giao cảm văn hóa sâu sắc, tăng cường tình hữu nghị…"

"Chúng ta lấy sách làm cầu nối, lấy văn hóa làm điểm hẹn, cùng nhau khám phá chiều sâu của kho tàng văn học Trung-Việt, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung… Hãy để việc đọc sách trở thành “lối sống mới”, để tinh thần hữu nghị trở thành “mẫu số chung” giữa hai dân tộc" - Tham tán Trịnh Đại Vĩ nói thêm.

Ảnh màn hình 2025-04-27 lúc 16.01.02
Các đại biểu tham quan Phố sách Hà Nội. Ảnh: BTC

Thông qua sự kiện này, hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Trung sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ có thể mở rộng tầm nhìn quốc tế qua việc đọc, trở thành những “người cảm thụ” sự đa dạng văn minh nhân loại; truyền tải giá trị nhân văn thông qua những trang sách và trở thành những “người thúc đẩy” đối thoại văn hóa, xây dựng những cây cầu kết nối thông qua tri thức và tình hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung Nguyễn Vinh Quang cũng khẳng định ý nghĩa sâu sắc của hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Trung trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Dù truyền thông hiện đại mang lại nhiều tiện lợi nhưng sách vẫn giữ vị trí không thể thay thế trong việc lưu giữ và truyền bá tri thức.

Trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, việc trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau đã trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương. Từ những hoạt động như hôm nay càng khẳng định vai trò của sách và văn hóa đọc trong việc tăng cường chuyển ngữ, giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Ảnh màn hình 2025-04-27 lúc 16.01.29
Các diễn ra chia sẻ, trao đổi về thơ ca và văn học Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: BTC

Chương trình cũng mang đến nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi và ý nghĩa, nơi các diễn giả và những người yêu văn chương cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu nội dung những tác phẩm kinh điển của kho tàng thơ ca Việt-Trung.

Các diễn giả đã giới thiệu, trao đổi về Tứ đại danh tác của Trung Quốc gồm: "Tam Quốc Diễn Nghĩa", "Thủy Hử", "Tây Du Ký" và "Hồng Lâu Mộng", đồng thời so sánh, đối chiếu với các tác phẩm kinh điển Việt Nam.

Cuộc trò chuyện trong không khí hữu nghị và cởi mở không chỉ làm phong phú thêm hiểu biết về văn hóa Việt - Trung mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai quốc gia trong dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: