Gặp khó về dòng tiền, TGĐ nghỉ việc, Lộc Trời (LTG) vừa xin hoãn nộp BCTC Quý 2

(CLO) CTCP Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố việc xin hoãn công bố BCTC Quý 2/2024 do công ty đang gặp phải một số vấn đề bất khả kháng trong kinh doanh và đội ngũ nhân sự.

Lộc Trời miễn nhiệm TGĐ, công ty xin hoãn nộp BCTC Quý 2/2024

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa công bố việc hoãn nộp BCTC Quý 2/2024. Nguyên nhân do các cán bộ của công ty đang phải tập trung xử lý các vấn đề bất khả kháng, tăng cường ổn định dòng vốn sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của công ty cũng sẽ được tổ chức muộn hơn so với các năm trước. Đội ngũ lãnh đạo của công ty cũng vừa có sự biến động gây ảnh hưởng tới tiến độ tổng hợp, cung cấp số liệu để hoàn tất BCTC Quý 2/2024.

gap kho ve dong tien tgd nghi viec loc troi ltg vua xin hoan nop bctc quy 2 hinh 1

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa phải xin hoãn nộp BCTC Quý 2/2024 do biến động về lãnh đạo cùng hoạt động kinh doanh gặp nhiều vấn đề cần phải tập trung giải quyết. (Ảnh TL)

Do đó, Lộc Trời đề nghị UBCKNN chấp thuận việc tạm hoãn công bố BCTC Quý 2/2024 đến ngày 30/8. Theo quy định, các doanh nghiệp đại chúng phải nộp BCTC Quý 2 trước ngày 31/7/2024.

Vừa qua, Lộc Trời đã có sự biến động về lãnh đạo thượng tầng. Trong đó, công ty đã miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Thuận từ ngày 15/7/2024. Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Văn Thòn đã tạm thời điều hành hoạt động của doanh nghiệp cho đến khi bổ nhiệm được CEO mới cho tập đoàn.

Doanh thu tăng mạnh, Lộc Trời vẫn thua lỗ 96 tỷ

Việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lộc Trời diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty đang gặp nhiều vấn đề.

Cụ thể, tại Quý 1/2024 Lộc Trời ghi nhận doanh thu 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 245 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 33 tỷ đồng nhưng ở chiều ngược lại, chi phí tài chính chiếm tới 189 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm tới 127 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh tại công ty liên kết mang lại 19 tỷ gỡ lại phần nào các chi phí trong kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh lần lượt chiếm 137 tỷ và 105 tỷ đồng gây áp lực đáng kể cho Lộc Trời Group.

Kết quả, Lộc Trời báo lỗ 96 tỷ đồng ngay trong Quý 2. Kết quả này đã "thổi bay" một phần lợi nhuận của Quý 1, kéo lùi kết quả kinh doanh nửa đầu năm của công ty.

Tiền mặt sụt giảm mạnh, Lộc Trời vướng lùm xùm nợ tiền lúa nông dân

Không chỉ kết quả kinh doanh Quý 1 sa sút, Tập đoàn Lộc Trời cũng vừa vướng vào lùm xùm nợ tiền lúa của nông dân lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, chỉ tính riêng vụ đông xuân 2023-2024, Tập đoàn Lộc Trời đã nợ tiền mua lúa của 900 hộ nông dân. Tổng tiền lúa mà Lộc Trời nợ lên tới 245 tỷ đồng.

Nhìn lại BCTC Quý 1/2024 của Tập đoàn Lộc Trời, có thể thấy đơn vị này đang gặp khó khăn lớn về dòng tiền trong ngắn hạn.

Lượng tiền mặt chỉ còn lại 106 tỷ đồng, cùng với đó là lượng tiền gửi ngắn hạn khoảng 120 tỷ đồng. So với đầu năm, lượng tiền mặt đã giảm tới gần 5 lần, cho thấy công ty đang gặp phải vấn đề lớn.

Trong cơ cấu tài sản, Lộc Trời có tới 6.622 tỷ đồng là khoản phải thu, trong đó phần lớn là phải thu từ khách hàng. Lượng tài sản phải thu quá lớn, chỉ mới đang nằm trên giấy khiến cho Lộc Trời càng gặp khó khăn trong công tác quản trị tài sản.

Trong nguồn vốn, Lộc Trời ghi nhận nợ phải trả chiếm 8.939 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 75% tài sản là nợ. Lượng nợ vay ngắn hạn cũng đang chiếm 6.246 tỷ đồng, cao gấp đôi vốn chủ. Điều này càng làm gia tăng chi phí lãi vay, tạo áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Lộc Trời cũng cho thấy công ty đang thu không đủ bù chi. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 434 tỷ đồng trong Quý 1, cùng kỳ vẫn đang âm 2.710 tỷ. Việc thiếu tiền mặt khiến Lộc Trời phải vay nợ bù vào, kết quả của hành động này sẽ lại làm gia tăng chi phí lãi vay phải trả, tăng cơ cấu nợ, tăng rủi ro trong quản trị nguồn vốn.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: