Gaza chính thức rơi vào nạn đói, cộng đồng quốc tế quan ngại

(CLO) Thành phố Gaza và các khu vực lân cận hiện chính thức rơi vào tình trạng nạn đói, với nguy cơ lan rộng hơn trong thời gian tới, theo một báo cáo được Hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) công bố hôm thứ Sáu.

Đánh giá này làm gia tăng áp lực buộc Israel phải cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ Palestine.

Người dân ở Gaza tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn. (Ảnh: UNICEF)
Người dân ở Gaza tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn. (Ảnh: UNICEF)

IPC cho biết khoảng 514.000 người, tương đương gần một phần tư dân số Gaza, đang phải chịu nạn đói. Con số này dự kiến tăng lên 641.000 người vào cuối tháng 9. Khoảng 280.000 trong số đó sống ở khu vực phía bắc, bao gồm thành phố Gaza – nơi đã phải hứng chịu hậu quả sau gần hai năm xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas.

Đây là lần đầu tiên IPC ghi nhận nạn đói xảy ra ngoài châu Phi. Tổ chức cảnh báo tình trạng có thể lan xuống khu vực trung tâm và phía nam, gồm Deir al-Balah và Khan Younis vào cuối tháng tới. Tuy nhiên, IPC cũng lưu ý tình hình ở phía bắc có thể còn nghiêm trọng hơn, nhưng do dữ liệu hạn chế nên chưa thể phân loại chính xác.

“Đây là một nạn đói hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu viện trợ được phép tiếp cận”, Giám đốc Nhân đạo Liên hợp quốc Tom Fletcher nhấn mạnh. Ông cho biết lượng lương thực đang chất đống tại biên giới do sự cản trở từ phía Israel.

Phản ứng trước báo cáo, Israel bác bỏ các phát hiện của IPC, cho rằng tổ chức này thiên vị và dựa nhiều vào dữ liệu do Hamas cung cấp.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tháng trước thừa nhận tình trạng thiếu đói ở Gaza. Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin của IPC, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hamas đã “có hệ thống thổi phồng câu chuyện về nạn đói hàng loạt nhằm tạo áp lực chính trị lên Israel”, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Phân loại nạn đói

IPC tập hợp 21 cơ quan cứu trợ, các tổ chức Liên Hợp Quốc và khu vực được Liên minh châu Âu, Đức, Anh và Canada tài trợ, mới chỉ xác định tình trạng nạn đói bốn lần trước đây: ở Somalia (2011), Nam Sudan (2017 và 2020) và Sudan (2024).

Theo tiêu chuẩn của IPC, một khu vực chỉ được xếp vào tình trạng nạn đói khi ít nhất 20% dân số đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, một phần ba trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính và trung bình có hai người chết vì đói, suy dinh dưỡng hoặc bệnh tật trên mỗi 10.000 dân mỗi ngày.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi nạn đói ở Gaza là một “thảm họa do con người gây ra, một sự thất bại đạo đức của toàn nhân loại”. Ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho toàn bộ con tin Hamas đang giam giữ và mở hành lang nhân đạo không bị cản trở.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo rằng cái chết do đói có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Vương quốc Anh gọi báo cáo là “kinh hoàng” và yêu cầu Israel mở hành lang viện trợ ngay lập tức. Canada, Úc và nhiều nước châu Âu cũng cảnh báo khủng hoảng nhân đạo đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Khảo sát mới cho thấy 65% người dân Hoa Kỳ muốn Washington hỗ trợ người dân Gaza.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: