Giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường đặt cược vào khả năng Mỹ và Iran tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình, qua đó mở lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Diễn biến này diễn ra dù cả Washington và Tehran đều tỏ ra thận trọng, chưa muốn tạo kỳ vọng về một bước đột phá ngay lập tức.
Cụ thể, vào lúc 14 giờ 29 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá dầu Brent giao sau giảm 7,24 USD, tương đương gần 7%, xuống còn 96,30 USD mỗi thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ mất 6,30 USD, tương ứng 6,5%, lùi về 90,88 USD mỗi thùng. Khối lượng giao dịch ở mức thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ Memorial Day.
Theo một quan chức nắm được thông tin, trưởng đoàn đàm phán của Iran cùng Ngoại trưởng nước này đã có mặt tại Doha để tham gia các cuộc trao đổi với Thủ tướng Qatar liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận với Mỹ, nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài khoảng ba tháng.
Hai bên cho biết đã đạt được một số tiến triển đối với bản ghi nhớ thỏa thuận, trong đó hướng tới việc ngừng bắn và dành thêm 60 ngày cho quá trình đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận cuối cùng.
Giới phân tích cho rằng chỉ riêng tín hiệu về khả năng nối lại dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz cũng đủ tạo áp lực lớn lên giá dầu. Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, nhận định dù thỏa thuận chưa hoàn tất, thị trường vẫn kỳ vọng dầu mỏ sẽ sớm được vận chuyển trở lại qua tuyến đường huyết mạch này.
Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra dè dặt. Ông Rory Johnston, người sáng lập bản tin Commodity Context, cảnh báo rằng trong vài tháng qua, các cuộc đàm phán đã nhiều lần tiến gần thỏa thuận nhưng sau đó lại đổ vỡ vì bất đồng chi tiết, trong khi eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông hoàn toàn.
Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc trao đổi với Iran đang diễn ra “thuận lợi”, song đồng thời cảnh báo Mỹ sẵn sàng tiến hành các đợt tấn công mới nếu đàm phán thất bại.
Ông cũng kêu gọi nhiều quốc gia Arab và các nước Hồi giáo khác tham gia Hiệp định Abraham, khuôn khổ được thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu của ông nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Trung Đông. Theo ông Phil Flynn, nếu một thỏa thuận với Iran đạt được và các vấn đề an ninh then chốt được giải quyết, mức phí rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có thể giảm đáng kể.
Ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cuộc đàm phán hiện tập trung vào việc chấm dứt chiến sự và chưa đề cập tới vấn đề hạt nhân. Ngay cả trong kịch bản đạt được hòa bình, nhiều chuyên gia cho rằng việc khôi phục hoàn toàn các dòng chảy dầu khí qua eo biển Hormuz sẽ cần nhiều tháng, do cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong thời gian xung đột.
Bà June Goh, chuyên gia phân tích của Sparta Commodities, cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung khoảng 10 đến 11 triệu thùng mỗi ngày trên thị trường dầu thô toàn cầu sẽ không thể biến mất ngay lập tức. Theo bà, các thị trường vẫn sẽ phải rút bớt lượng tồn kho cho đến khi sản lượng dầu tại Trung Đông được khôi phục đầy đủ, một quá trình có thể kéo dài nhiều tháng.
Cùng quan điểm, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, nhấn mạnh yếu tố then chốt mà thị trường cần theo dõi vẫn là dòng chảy dầu thực tế, trong bối cảnh việc vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện vẫn còn hạn chế.
Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy trong những ngày gần đây đã có ba tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz, hướng tới Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, một siêu tàu chở dầu thô của Iraq vận chuyển hàng sang Trung Quốc cũng đã rời khu vực sau gần ba tháng bị mắc kẹt, phần nào cho thấy những tín hiệu ban đầu của sự cải thiện, dù còn rất thận trọng.