Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ thiếu nhi qua các thế hệ, cùng các hoạt động như minishow âm nhạc, minitalk giới thiệu sách, workshop về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc và giáo dục trẻ thơ lứa tuổi mầm non.
Chia sẻ với báo chí, nhà báo Phạm Hồng Tuyến (con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên) cho biết, gia đình bắt đầu triển khai chuỗi hoạt động ngay tại phòng khách nhà riêng của nhạc sĩ sau khi nhận được sự đồng ý của ông.
Theo chị, hiện nay nhạc sĩ tuổi cao, sức khỏe hạn chế nên gần như không thể tham gia các sự kiện phải di chuyển nhiều. Vì vậy, gia đình mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ gần gũi ngay tại nhà riêng để khán giả yêu nhạc có cơ hội gặp gỡ người nhạc sĩ mình yêu mến giữa không gian lưu giữ nhiều kỷ niệm.
Nhà báo Phạm Hồng Tuyến cho biết, không gian “Căn phòng âm nhạc” lưu giữ nhiều kỷ niệm đặc biệt của gia đình, nơi mỗi đồ vật đều gắn với những câu chuyện riêng, phản chiếu dấu ấn lịch sử và ký ức của thời gian.
Trước đó, năm 2024, chị Phạm Hồng Tuyến tiếp tục thực hiện bộ sách “Khúc đồng dao của bé”, nhằm đưa 41 bài đồng dao do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc đến gần hơn với thiếu nhi thông qua những câu chuyện nhẹ nhàng cùng tranh minh họa sinh động. Bộ sách gồm 5 tập. Trong đó, tập 1 “Về quê” ra mắt năm 2024, tập 2 “Ngôi làng kỳ thú” phát hành năm 2025 và tập 3 “Cội nguồn yêu thương” dự kiến ra mắt trong năm 2026.
Với dự án này, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được trao giải thưởng thiếu nhi “Hiệp sĩ Dế Mèn” lần thứ 6 năm 2025. Gia đình nhạc sĩ kỳ vọng chuỗi hoạt động “Cây đại thụ và những cánh én tuổi thơ”, được khởi động từ 5 năm trước, sẽ tiếp tục lan tỏa bằng nhiều hình thức mới nhằm tôn vinh người nhạc sĩ của thiếu nhi Việt Nam, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy di sản gần 700 ca khúc của ông.