Giá hoa tươi “nóng" dần trong ngày lễ 20/10

(CLO) Ảnh hưởng từ mưa bão vừa qua khiến nguồn cung hoa tươi tại nhiều nhà vườn sụt giảm mạnh, giá bán “tăng nhiệt". Dù vậy, ghi nhận sức mua dịp lễ 20/10 năm nay vẫn tăng mạnh, được nhiều cánh mày râu lựa chọn làm quà tặng.

Ghi nhận của PV sáng ngày 20/10 tại các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn TP. Hà Nội, không khí mua sắm đã trở nên nhộn nhịp, càng về trưa, lượng người mua càng tăng lên.

Các loại hoa tươi nội địa và hoa nhập khẩu được bày bán từ trong cửa hàng ra đến vỉa hè với đa dạng các mẫu mã, chủng loại.

gia hoa tuoi nong dan trong ngay le 20 10 hinh 1

Nhiều loại hoa tươi tăng mạnh vào dịp lễ 20/10.

Đáng chú ý, giá hoa trong dịp lễ 20/10 đã tăng từ 20-30% so với ngày thường, thậm chí có điểm bán tăng giá lên 50%.

Tại một cửa hàng hoa trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội), nhân viên đang tất bật chuẩn bị các mẫu hoa tươi kịp phục vụ nhu cầu cao của khách hàng.

Chị Hoà, chủ cửa hàng cho biết, giá hoa đồng loạt tăng ở hầu hết các mẫu, trong đó giá hoa nội địa tăng mạnh, phổ biến ở mức 250.000 đồng - 500.000 đồng/bó.

"Lượng đặt hàng tăng mạnh từ đầu tuần, trong đó các công ty, doanh nghiệp chiếm số lượng lớn. Năm nay, giá hoa tăng cao hơn hẳn so với dịp lễ năm ngoái nhưng sức mua vẫn tăng, người dân chịu chi hơn" - chị Hoà chia sẻ.

Tại cửa hàng của chị, giá hoa hồng Đà Lạt đủ màu có giá từ 9.000 đồng - 10.000 đồng/bông, hoa cẩm tú cầu 100.000 đồng -110.000 đồng/ bông, hoa thược dược từ 120.000 - 150.000 đồng/bó, hoa ly 30.000 đồng/cành, hoa hướng dương 25.000 đồng-30.000 đồng/bông…

Lý giải việc giá hoa tăng cao, chủ cửa hàng cho biết, phần lớn là ảnh hưởng từ ảnh hưởng bão số 3 vừa qua khiến nhiều vườn hoa ngoại thành và nhiều tỉnh thành phía bắc bị thiệt hại nặng nề, hoa hư hỏng, dập nát khiến nguồn cung cho dịp lễ 20/10 sụt giảm mạnh.

gia hoa tuoi nong dan trong ngay le 20 10 hinh 2

Giá cao, mẫu mã không đa dạng nhưng hoa nhập vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Một tiệm hoa nhập khẩu trên phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có đủ các dòng hoa nhập với nguồn gốc từ Hà Lan, Ecuador, Nam Phi, Newzealand, Nhật Bản,...

Phân khúc hoa nhập ngoại giá cao hơn hẳn hoa nội địa như hoa tulip Hà Lan 90.000 đồng - 110.000 đồng/bông, hoa lan hồ điệp có giá 200.000 đồng - 220.000 đồng/cành, hoa hồng Ecuador 120.000 đồng - 150.000 đồng/bông, mẫu đơn nhập khẩu từ New Zealand giá từ 250.000 - 300.000 đồng/cành, hoa thanh liễu Hà Lan có giá 100.000 đồng/bó, hoa địa lan New Zealand có giá lên tới 500.000 đồng/cành.

Chủ cửa hàng cho biết, nhiều công ty, doanh nghiệp thường lựa chọn các loại bó hoa, bình và lẵng có với nhiều kích cỡ lớn, dao động từ 1,5 -2,7 triệu đồng/lẵng.

Dù giá thành cao, mẫu mã không có nhiều đổi mới, tuy nhiên các mẫu hoa nhập ngoại vẫn được cánh mày râu ưa chuộng nhờ vẻ đẹp khác lạ, thời gian bảo quản lâu.

Kênh bán hàng online bùng nổ đơn vào sát ngày 20/10 khiến cửa hàng bị qúa tải, nhân viên gói hoa và nhân viên vận chuyển phải liên tục tăng ca để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, kịp trở đơn trước đó.

Giá hoa tươi tăng mạnh khiến nhiều loại hoa giấy, hoa sáp cũng được đà tăng theo. Bên cạnh đó, các sản phẩm kết hợp hoa tươi và bánh kem, nước uống hot trend của giới trẻ vào mùa lễ 20/10 năm ngoái cũng được người tiêu dùng tiếp tục ưa chuộng trong dịp lễ năm nay.

Trong đó, hoa tươi kèm cà phê hoặc trà sữa có giá từ 120.000- 200.000 đồng/set, hoa tươi kèm bánh kem mini có giá từ 250.000 - 500.000 đồng/set.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: