(CLO) Meta vừa công bố Báo cáo về các mối đe dọa từ đối thủ mới nhất, nêu bật những nỗ lực nhằm đối phó với lừa đảo trực tuyến tại châu Á - Thái Bình Dương.
(CLO) Sau khi thuê 1 xe ô tô tự lái và vay hơn 1,7 tỷ đồng của 3 cá nhân tại TP Pleiku (Gia Lai), Trang chỉ trả một vài tháng tiền lãi và tiền thuê xe. Sau đó, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt xe ô tô cùng số tiền đã vay.
(CLO) Tin tưởng làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử Gum qua mạng xã hội, Chủ tịch UBND xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Kon Tum) bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng.
(CLO) Sau khi lên mạng liên hệ, đăng ký giải chạy marathon cho con, chị X. (trú tại tỉnh Kon Tum) đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng.
(CLO) Lấy lý do đáo hạn ngân hàng, Trần Anh Khả đã vay 9,2 tỷ đồng của chị V. Tuy nhiên, sau khi trả được 600 triệu thì Khả không trả nữa mà bỏ đi khỏi nơi cư trú.
(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.
(CLO) Liên quan đến vụ cán bộ địa chính xã Ngọc Wang nhận tiền làm bìa đỏ trên đất của người khác, Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm Phó Chủ tịch xã, Giám đốc và cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh huyện Đăk Hà.
(CLO) Để có tiền tiêu xài, Hằng đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết ngoài xã hội tiếp cận làm quen để lừa đảo, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nhiều người. Trước đó, bà Hằng từng chung sống như vợ chồng với một cán bộ CSGT - Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai).
(CLO) Trong thời gian tại ngoại chờ chấp hành án tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Hà đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú qua Gia Lai thì bị bắt giữ.
(CLO) Sau khi hoàn thành thủ tục sang tên trên GCNQSDĐ, Hà đã làm thủ tục phân lô và bán cho nhiều người khác, nhưng không trả tiền mua đất cho chủ đất như đã hứa hẹn. Tổng số tiền, Hà đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
(CLO) Khi đã vay được hơn 3,5 tỷ đồng, Lan dùng một ít để trả tiền lãi hàng tháng cho bị hại rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Lan bỏ trốn khỏi địa phương và chiếm đoạt số tiền trên.
(CLO) Bị lừa đưa sang Campuchia khi đang đi tìm việc làm. Tại Campuchia anh T. bị ép sử dụng điện thoại, máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngoài ra, T. còn bị quản lý, giám sát chặt chẽ, đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu.
(CLO) Mặc dù biết thửa đất 5ha thuộc sở hữu của người khác, song địa chính xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà (Kon Tum) vẫn nhận tiền của Nguyễn Hữu Vương để giúp người này có được bìa đỏ đối với thửa đất nêu trên.
(CLO) Sau khi đến nhà ông M., Tùng tự xưng là cán bộ Công an và xin ở nhờ để xác minh một số việc liên quan đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, 2 ngày sau Tùng đã mượn xe máy, điện thoại và 1 triệu của ông M. rồi “biến mất”.
(CLO) Văn bản của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao 392 ha đất cho doanh nghiệp trồng rừng được xác định là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo để góp vốn đầu tư.