Gia Lai: Bắt tạm giam thanh niên 2K để điều tra về hành vi giết người

(CLO) Nghi ngờ anh T. đánh em họ mình nên Trần Thanh Quân đã sử dụng ghế gỗ đánh vào đầu anh T. để trả thù khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe đến 54%.

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Quân (SN 2002, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 29/8 tại quán cà phê Minion, thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, do nghi ngờ anh Đ.N.P.T (SN 2006, trú tại thôn 5, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ), đánh em họ của mình nên Trần Thanh Quân đã sử dụng ghế gỗ đánh vào đầu anh T. để trả thù.

gia lai bat tam giam thanh nien 2k de dieu tra ve hanh vi giet nguoi hinh 1

Công an huyện Đak Pơ đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Quân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ xác định hành vi của Trần Thanh Quân đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể (vùng đầu) gây tổn hại sức khỏe cho anh T. là 54%.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Quân để điều tra về tội giết người.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: