Gia Lai: Chú ruột đâm cháu tử vong vì bị quấy rầy không cho ngủ

(CLO) Dù Hồ đã nói để cho mình ngủ, nhưng cháu ruột (Cường) vẫn không đồng ý và tiếp tục lôi kéo với những lời lẽ xúc phạm. Bực tức vì bị cháu quấy rầy nên Hồ dậy, lấy con dao nhọn đâm một nhát vào vùng ngực làm Cường tử vong tại chỗ.

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hồ (SN 1973, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày 23/8/2022, Đặng Ngọc Hồ cùng cháu ruột là Đặng Minh Cường (SN 1990, trú tại thị trấn Chư Sê) tổ chức ăn, nhậu tại gian phòng bếp của nhà Hồ. Trong khi ngồi nhậu, Hồ và Cường có sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke giải trí.

gia lai chu ruot dam chau tu vong vi bi quay ray khong cho ngu hinh 1

Bị cáo Đặng Ngọc Hồ tại phiên tòa

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do đã say và mệt nên Hồ vào giường cách vị trí ngồi nhậu khoảng 2m nằm nghỉ thì Cường đi theo, dùng tay lôi kéo Hồ dậy để hát tiếp. Lúc này, Hồ nói với Cường để cho mình ngủ nhưng Cường không đồng ý và tiếp tục lôi kéo chú với những lời nói xúc phạm.

Bực tức vì bị cháu xúc phạm, quấy rầy nên Hồ dậy, lấy con dao nhọn đi ra gian nhà bếp đâm một nhát vào vùng ngực trước làm Cường tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Hồ đã ném con dao là hung khí gây án xuống giếng nước bên hông nhà, rồi đến Công an đầu thú.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: