Gia Lai đề nghị tăng chuyến bay Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024

Ngày 29/10, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký văn bản gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về việc đề nghị tăng các chuyến bay từ Thủ đô Hà Nội và TP HCM đến tỉnh Gia Lai vào dịp Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024.

Theo đó, từ ngày 6-12/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024, đây là một trong những hoạt động lớn của tỉnh nhằm chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương.

Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn như: Trình diễn cồng chiêng, múa dân gian; đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc; Phục dựng nghi lễ Mừng lúa mới; Hội thi chinh phục đỉnh Núi lửa Chư Đang Ya; Thả Khinh khí cầu; Giải Half Marathon 2024 “Đánh thức vùng quê Chư Păh - Hành trình kết nối Núi và Hoa”...

gia lai de nghi tang chuyen bay tuan le hoa da quy nui lua chu dang ya nam 2024 hinh 1

Núi lửa Chư Đang Ya gắn với hình ảnh Hoa Dã Quỳ còn được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietking bình chọn top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai

Được công nhận là 1 trong 10 miệng Núi lửa đẹp nhất thế giới của tạp chí Anh quốc bình chọn (năm 2018), Núi lửa Chư Đang Ya gắn với hình ảnh Hoa Dã Quỳ còn được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietking bình chọn top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai. Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 nhằm giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, các điểm trải nghiệm đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương và con người Gia Lai.

Tuy nhiên, Cảng hàng không Pleiku hiện nay mỗi ngày có 12 chuyến bay đến và đi, với khoảng 2.500 lượt khách. Trong đó, TP HCM và Hà Nội có 6 chuyến bay đến Pleiku.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi và đến tỉnh Gia Lai trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động trên, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có kế hoạch tăng các chuyến bay đến Gia Lai từ Thủ đô Hà Nội và TP HCM so với thời điểm hiện tại.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: