Gia Lai: Điều tra vụ 119 cây gỗ lớn bị đốn hạ trên rừng phòng hộ

(CLO) Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ khai thác rừng trái phép làm thiệt hại 42m3 gỗ, xảy ra tại tiểu khu 1432, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba quản lý.

Mới đây, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ khai thác rừng trái phép 119 gốc gỗ, thiệt hại 42m3 gỗ xảy ra tại tiểu khu 1432, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba quản lý.

Khối lượng gỗ lớn bị lâm tặc triệt hạ mà lực lượng chức năng vừa bắt giữ.

Khối lượng gỗ lớn bị lâm tặc triệt hạ mà lực lượng chức năng vừa bắt giữ.

Trước đó, dựa vào nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 1432, lâm phần do BQLRPH Nam Sông Ba quản lý có 119 cây gỗ lớn đường kính từ 18cm đến 1 mét, chủng loại gỗ bằng lăng, lim xẹt, xoan… bị lâm tặc đem cưa máy vào cưa hạ trái phép. Tại đây, những cây này đã bị “lâm tặc” xẻ thành 106 hộp gỗ xẻ và 30 lóng gỗ tròn.

Các cây gỗ bị chặt hạ đã được cưa thành lóng dài, nhiều cây xẻ thành hộp và được lâm tặc chuẩn bị vận chuyển ra ngoài. Sau khi kiểm tra hiện trường, Đoàn liên ngành đã giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Sau khi lấy hết phần thân gỗ có giá trị, cành và gốc cây bị đổ dầu để đốt phi tang.

Sau khi lấy hết phần thân gỗ có giá trị, cành và gốc cây bị đổ dầu để đốt phi tang.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Quốc Dụng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, nhiều cán bộ kiểm lâm, nhân viên BQLRPH Nam Sông Ba bị cách ly nên lâm tặc lợi dụng vào rừng để khai thác gỗ trái phép.

Theo ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết, địa phương đã thành lập đoàn để làm nhiệm vụ chống lâm tặc nhưng hiệu quả rất thấp. Nguyên nhân ngoài việc diện tích rừng lớn, giáp ranh nhiều địa phương thì còn nhiều nguyên nhân do con người.

"Trong đó, trách nhiệm của chính quyền cơ sở chưa cao. Đơn vị chủ rừng, UBND các xã làm việc mang tính hình thức, có đấu hiệu của việc bao che, bảo kê cho lâm tặc” – ông Thảo nhận định.

Lâm tặc mở đường vào lõi rừng của BQLRPH Nam Sông Ba để khai thác gỗ.

Lâm tặc mở đường vào lõi rừng của BQLRPH Nam Sông Ba để khai thác gỗ.

Theo lực lượng chức năng, số gỗ vừa thu được là do lâm tặc khai thác trước tết. Thông thường, gỗ sau khi được khai thác sẽ được tập kết đưa về huyện Krông Pa. Tuy nhiên, do dịp tết huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nên bị “kẹt” lại, không thể đưa ra khỏi rừng. Vừa qua, tình hình đã tạm ổn, lâm tặc vừa tập kết chuẩn bị đưa ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: