(CLO) Ngày 20/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Văn Bàn đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn xác minh, làm rõ vụ vận chuyển gỗ pơ mu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp để xử lý theo quy định của pháp luật.
(NB&CL) Có những đêm giữa rừng sâu Bình Gia, trong cái lạnh cắt da của miền núi phía Bắc, nhóm phóng viên phải nín thở quan sát những đoàn xe tải chở đầy gỗ lậu lặng lẽ rời rừng. Có những ngày băng qua những cánh rừng tự nhiên bị cưa hạ nham nhở, tận mắt chứng kiến những thân cây lớn nằm ngổn ngang giữa núi sâu. Và cũng có những tháng trời rong ruổi từ Lạng Sơn đến Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội để lần theo dấu vết của những tấm ván gỗ tưởng chừng vô tri nhưng lại ẩn chứa phía sau cả một đường dây khai thác, vận chuyển và hợp thức hóa lâm sản trái phép.
(CLO) Nguyễn Trung Chánh cùng nhiều đối tượng đã làm giả hồ sơ để hợp thức hóa gỗ lậu. Sau khi bị khởi tố, Chánh trốn khỏi địa phương nên Công an đã phát lệnh truy nã cấp độ nguy hiểm.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – ông Kpă Thuyên vừa chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Đức Cơ khẩn trương điều tra, xác minh về nguồn gốc gỗ, xưởng gỗ hoạt động trái phép tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ.
(CLO) Liên quan đến vụ việc hơn 84m3 gỗ bị đốn hạ trái phép tại xã Chư Krey, huyện Kông Cho (Gia Lai), Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng.
(CLO) Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ khai thác rừng trái phép làm thiệt hại 42m3 gỗ, xảy ra tại tiểu khu 1432, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba quản lý.
(CLO) Công an xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) phát hiện, bắt giữ Lữ Xuân Hùng đang vận chuyển 93 khúc gỗ tròn (2,56m3) bằng xe tự chế. Qua kiểm tra đối tượng không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc số gỗ.
(CLO) Ông Lê Hoàng Phúc (Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai) vừa bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi hủy hoạt rừng.