Gia Lai đón sóng đầu tư hơn 4,6 tỷ USD, khẳng định vị thế sau hợp nhất

(CLO) Tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đối với 69 dự án với tổng số vốn lên đến 119.700 tỉ đồng, tương đương hơn 4,6 tỉ USD.

Ngày 29/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Hội nghị không chỉ là diễn đàn kết nối giữa chính quyền tỉnh Gia Lai với nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, mà còn khẳng định hình ảnh một Gia Lai mới – sau sáp nhập với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển và đã sẵn sàng cho phát triển.

Gia Lai điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư

Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu diện tích hơn 21.500 km², trở thành tỉnh lớn thứ hai cả nước. Tỉnh có hơn 600.000 ha rừng cùng hàng triệu ha đất nông nghiệp màu mỡ, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xanh và bền vững.

z6956614379447_8b91ea7d68eee5ae4b6ac395bceea64d.jpg
Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 được tổ chức tại khách sạn Mường Thanh (phường Pleiku, Gia Lai

Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Sau sáp nhập, Gia Lai định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và logistics, tận dụng lợi thế ven biển và kết nối hạ tầng đối với khu vực phía Đông. Đối với khu vực phía Tây, tỉnh định hướng phát triển tập trung vào thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu.

Bên cạnh thu hút đầu tư mới, Gia Lai tập trung rà soát, đánh giá các dự án chậm triển khai để tháo gỡ khó khăn, nâng cao uy tín môi trường đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi dự án của nhà đầu tư không đủ năng lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm lực tham gia hiệu quả”.

z6957892543321_e085c11fb82ee0979ce051e3d661427f.jpg
Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Gia Lai hiện sở hữu 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 9.400 ha và 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án quy mô lớn, gắn kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Với phương châm “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Gia Lai đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng cho các lĩnh vực trọng điểm; áp dụng cơ chế “một cửa, một đầu mối”, rút ngắn một nửa thời gian cấp phép so với quy định Trung ương. Cùng với đó, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp-minh bạch-hiệu quả, chuyển từ “quản lý, kiểm soát” sang “kiến tạo, đồng hành, phục vụ”; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nhân lực chất lượng cao.

z6957892562875_961d1dc30331d3f6f3001890de1c152e.jpg
N
Tại hội nghị còn trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai; các gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ; phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường; cùng nhau xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Đồng thời, các nhà đầu tư cần thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, trực tiếp triển khai dự án với sản phẩm đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thật, kết quả thật…

“Về phía địa phương, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”. Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh”, Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Gần 120.000 tỉ đồng đầu tư vào Gia Lai

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết và trao 42 biên bản ghi nhớ hợp tác; 27 Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 119.700 tỉ đồng.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ - du lịch, kinh tế đô thị, dịch vụ cảng và logistics. Đây không chỉ là những con số đầy triển vọng mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của Gia Lai.

z6956614877949_6dc77423ab47e9785fbd1775a3bb7589.jpg
Tỉnh Gia Lai trao biên bản ghi nhớ hợp tác, quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp

Một số dự án có quy mô lớn như: Điện năng lượng tái tạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (9.960 tỉ đồng); Điện năng lượng tái tạo của Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 (9.500 tỉ đồng); Trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (11.000 tỉ đồng); Nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp tỉnh của Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (6.000 tỉ đồng); trang trại bò sữa của Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (6.000 tỉ đồng)…

Để các cam kết nhanh chóng trở thành hiện thực, các dự án sớm đi vào hoạt động, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng yêu cầu phải hành động quyết liệt, đồng bộ, nhất quán ngay sau hội nghị. Tỉnh sẽ phân công từng dự án cho một đầu mối cấp tỉnh chịu trách nhiệm xuyên suốt; thành lập tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

z6957922476797_8f159a7e05247ab5e39d75e5b429d12d.jpg
Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (bên phải) và ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bên trái) trao bản ghi nhớ đầu tư cho Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh các dự án hạ tầng then chốt, các tuyến cao tốc và hệ thống đường kết nối, nâng cấp sân bay quốc tế, quy hoạch, phát triển các khu - cụm công nghiệp, logistics, cảng nước sâu…Đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu mở phục vụ nhà đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thường xuyên, định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy các dự án triển khai sớm nhất, nhanh nhất, mang lại hiệu quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, thống nhất, chuyên nghiệp; nâng cao đạo đức công vụ. Lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh; làm việc dựa trên dữ liệu, quy trình số. Về phía doanh nghiệp đã nghiên cứu, cam kết, được cấp chứng nhận đầu tư phải nói thật, làm thật, làm đúng theo quy định của pháp luật. Không chấp nhận doanh nghiệp nào lợi dụng cơ chế chính sách để xin quỹ đất rồi chuyển nhượng.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: