Gia Lai: Loạt hoạt động hấp dẫn tại lễ hội “Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ”

(CLO) Lần đầu tiên tỉnh Gia Lai tổ chức sự kiện quy mô lớn sau sáp nhập, lễ hội “Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ” với các chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp đặc trưng giữa hai vùng Đông – Tây của tỉnh.

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông tin về lễ hội “Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ hội là một sự kiện lớn đầu tiên của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, nhằm giới thiệu và lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Gia Lai; quảng bá, nâng cao vị thế du lịch địa phương với du khách trong nước và quốc tế.

z6947090037459_a4b2cf1f448e7cbdff73d2f959e79075.jpg
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về lễ hội “Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025”

Theo đó, lễ hội “Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ” sẽ khai mạc vào 20h ngày 29/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp đặc trưng giữa hai vùng Đông – Tây của tỉnh Gia Lai. Sự kiện sẽ kéo dài 4 ngày, bế mạc ngày 2/9.

Đặc biệt, trên sân khấu của lễ hội sẽ tái hiện lại lễ hội cầu ngư truyền thống của người dân miền biển và màn biểu diễn cồng chiêng từ 2 đoàn nghệ nhân của tỉnh Gia Lai. Phần kết là màn bắn pháo hoa mãn nhãn, hấp dẫn.

Một trong những nội dung nổi bật của lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 là chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương phục vụ du khách nếm thử miễn phí 5.000 suất/kỳ. Chương trình được diễn ra từ 17h30 đến 19h30 từ ngày 29/8 đến ngày 1/9 tại Công viên Thiếu nhi – Đường An Dương Vương.

z6416424785345_135738a0d6dfcca97ff759f7b709b28e.jpg
Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) vào lúc 21h 30 ngày 2/9

Bên cạnh đó là lễ hội ẩm thực “món ngon từ đất bazan và biển”; trưng bày sản phẩm OCOP; làng nghề ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Gắn với hoạt động của lễ hội ẩm thực là các chương trình tạp kỹ, diễn ra từ 19 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày, tại công viên thiếu nhi. Đáng chú ý là sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Philippines cùng các thành viên của band nhạc Gypsination đến từ TP HCM.

Trong khuôn khổ lễ hội, còn có các chương trình nghệ thuật truyền thống biểu diễn võ thuật Bình Định; diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc; nghệ thuật tuồng và bài chòi. Đặc biệt là lễ hội đường phố được tổ chức vào ngày 31/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, với sự xuất hiện của đại sứ truyền thông lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025”, hoa hậu Đinh Thị Hoa.

z6947090116819_4168da954c720ee7a5d47ccc893634d4.jpg
Đại sứ truyền thông lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025”, hoa hậu Đinh Thị Hoa

Cùng với đó là lễ hội ánh sáng và trình diễn nghệ thuật Drone, “bữa tiệc” âm nhạc dành cho các bạn trẻ với chủ đề “Đại ngàn – Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” được tổ chức sau đó 1 ngày.

Đại sứ truyền thông lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025”, hoa hậu Đinh Thị Hoa chia sẻ: “Em từng có dịp đến với mảnh đất Quy Nhơn – Gia Lai, và mỗi lần trở lại, đều mang theo một cảm xúc rất đặc biệt. Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên đẹp, thơ mộng, mà vùng đất còn có chiều sâu văn hóa và sự nồng hậu của con người nơi đây. Với vai trò Đại sứ truyền thông, đây không chỉ là một trọng trách, mà còn là cơ hội quý giá để đồng hành cùng địa phương trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Lễ hội, và quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất này đến với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Theo hoa hậu Đinh Thị Hoa, Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là một hành trình cảm xúc. Hành trình đó sẽ đưa chúng ta từ làn nước trong xanh của Kỳ Co – Eo Gió, đến vẻ đẹp uy nghiêm của Tháp Đôi và đắm mình trong không gian hùng vĩ của Thác K50 giữa đại ngàn Tây Nguyên. Mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi điểm đến là một câu chuyện, lễ hội sẽ là nơi những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và niềm tự hào về quê hương.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: