Gia Lai: Dừng thi công nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, dự án từng bị 'tuýt còi'

(CLO) UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chính thức dừng triển khai thi công dự án nhà rông và các hạng mục gần 10 tỷ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya. Dự án từng bị “tuýt còi” trước đó vì có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa.

Ngày 27/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh này đã ban hành văn bản thống nhất tạm dừng dự án hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh cũ).

Lý do tạm dừng dự án là vì vị trí xây dựng công trình nhà rông tại làng Ia Gri, dưới chân núi Chư Đăng Ya, thuộc quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya, tỉnh Gia Lai. Theo đó, từ năm 2013, quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch tỉnh Gia Lai.

z6898894181503_9c0dde6aad2135a706cb0d737e32635a.jpg
Dự án hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri được xây dựng ở nhà rông cũ, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Để đảm bảo các hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh và giữ hài hòa cảnh quan của núi lửa Chư Đăng Ya, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu địa phương và các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất việc dừng triển khai dự án.

Việc tham mưu, đề xuất phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu thi công khi dừng dự án. UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các hạng mục của dự án để đề xuất thực hiện các thủ tục dừng dự án theo quy định.

z6898894173897_2d1942428db4bf1984854fb01bfa8bc5.jpg
Dự án từng bị “tuýt còi” trước đó vì có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, dự án hỗ trợ xây dựng đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai) được đầu tư với tổng số vốn hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh, Gia Lai (cũ) làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, là một trong những miệng núi lửa đẹp và nổi tiếng ở Gia Lai, Việt Nam - được tạp chí Anh bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới.

Dự án gồm nhiều hạng mục như: Nhà trưng bày, khu phục dựng cảnh quan, đài nước, hoa viên, di dời nhà rông hiện trạng. Được khởi công từ tháng 4/2025, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025, tuy nhiên khi công trình đang được thi công thì bị tỉnh “tuýt còi”.

z6898894162432_ba42526c4b69967850b785d8ae0d1754.jpg
UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức yêu cầu dừng triển khai dự án

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu truyền thống… gây ảnh hưởng nghiêm trọng và có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya cần được thực hiện bài bản, chuyên sâu, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố bảo tồn di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững. Vì thế, cần phải có định hướng phát triển đồng bộ, lâu dài, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: