Gia Lai: Du khách mê mẩn ngắm sắc hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đăng Ya

(CLO) Nằm trong tóp 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới, những ngày đầu đông núi lửa Chư Đăng Ya càng trở nên thơ mộng, hữu tình bởi sắc vàng của hoa dã quỳ nở rộ trên khắp mọi nẻo đường, quanh ngọn núi.

Chư Đăng Ya là ngọn núi lửa đã chết, có niên đại hàng triệu năm. Nhìn từ xa hay từ trên cao, Chư Đăng Ya có hình dáng như một lòng chảo. Trải qua hàng triệu năm, dấu tích dung nham của núi lửa đã để lại cho nơi đây vùng đất đỏ bazan màu mỡ và trù phú.

Chư Đăng Ya tạo điều kiện cho người dân địa phương trồng cây lương thực, đồng thời tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động với cây cỏ, hoa lá đa dạng, phong phú, tươi tốt.

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 1

Miệng núi lửa có hình dạng như một phễu, cao khoảng 500m so với mực nước biển

Núi lửa Chư Đăng Ya ẩn mình giữa bốn bề núi non trùng điệp, âm thầm, lặng lẽ nhưng tràn đầy sức sống và đầy mê hoặc. Chư Đăng Ya (theo tiếng Jrai, Chư có nghĩa là núi, Đăng Ya là củ gừng dại) thuộc địa phận làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh. Ngọn núi nằm cách trung tâm TP Pleiku khoảng 30 km về hướng đông bắc và cách điểm du lịch Biển Hồ nổi tiếng 20 km.

Núi lửa Chư Đang Ya là ngọn núi đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings bầu chọn là địa điểm đứng đầu trong tốp 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai. Đặc biệt, Chư Đang Ya còn được Tạp chí Anh quốc bình chọn nằm trong tốp 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới.

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 2

Ngọn núi lửa ẩn mình trong màu xanh đại ngàn của núi rừng Tây Nguyên đang được phủ sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ

Nếu như mùa thu, núi lửa Chư Đăng Ya mang vẻ đẹp yêu kiều bởi loài hoa dong riềng, thì chớm đông núi lửa lại khiến du khách mê mẩn bởi sắc vàng rực rỡ của loài hoa dã quỳ. Theo đó, vào khoảng tháng 11 hằng năm, hàng triệu bông hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ nhuộm vàng óng ả hai bên đường dẫn tới chân đồi và trải dài miên man tới miệng núi lửa.

Hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya hầu hết đều mọc dại và sinh trưởng tự nhiên. Để ngắm trọn vẹn khung cảnh Gia Lai thanh bình với những mảng màu xanh của núi rừng và màu vàng của hoa dã quỳ trên nền đất đỏ bazan, du khách có thể đi bộ lên đỉnh núi, mất khoảng 20 phút.

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 3

Hoa dã quỳ hay còn gọi cúc quỳ hay sơn quỳ thuộc họ cúc, có màu vàng cam, thường nở vào dịp cuối thu và đầu đông

Du khách Nguyễn Ngọc Mai (đến từ Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu thứ hai mình đến với vùng đất Gia Lai yên bình và ở lần này mình đã chinh phục được núi lửa Chư Đăng Ya. Đứng trên miệng núi lửa mình có thể ngắm trọn vùng trời bình yên miền cao nguyên, sắc vàng của hoa dã quỳ hòa lẫn sắc vàng của những cánh đồng lúa chín xen lẫn giữa nương rẫy xanh ngát tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất đẹp và sinh động. Ở đây, chúng ta cảm thấy mọi nỗi phiền muộn sẽ tan biến tất cả. Ngoài ra, đến Gia Lai dịp này mình còn được trải nghiệm rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Mình rất thích vùng đất này”.

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 4
gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 5

Du khách hào hứng, mê mẩn chụp ảnh bên sắc vàng của từng vạt dã quỳ

Tận dụng lợi thế thiên nhiên ban tặng, vào tháng 11 hằng năm, UBND huyện Chư Păh thường tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya nhằm tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, các sản phẩm đặc trưng của huyện... đến với bạn bè, du khách.

Qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư hợp tác, liên kết giữa các huyện, tỉnh khác trong cả nước, hình thành các tour du lịch quốc gia gắn kết với các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng; giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư vào phát triển du lịch, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 6

Khắp ngọn núi lửa được bọc bởi một lớp đất đỏ bazan màu mỡ, kết tinh từ lớp dung nham tích tụ hàng triệu năm trước. Nhờ vậy, hoa màu, cỏ dại và đặc biệt là hoa dã quỳ quanh năm xanh tốt, cây trồng thì không phải tưới nước

Theo đó, các hoạt động trọng tâm của Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2023 sẽ diễn ra ngay dưới chân núi Chư Đang Ya từ ngày 10 – 12/11. Trong đó nổi bật là các chương trình: Trình diễn cồng chiêng; phục dựng nghi lễ “Cúng lúa mới”; trình diễn đan gùi, dệt thổ cẩm, tạc tượng gỗ, chế tác nhạc cụ, dụng cụ sản xuất nông nghiệp; thi đấu các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, cà kheo; chinh phục đỉnh núi Chư Đang Ya; trưng bày các đặc sản địa phương…

Đến với tuần lễ hoa dã quỳ, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động đặc sắc mang đậm chất Tây Nguyên dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, tham quan, mua sắm, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Chư Păh nói riêng như đặc sản cơm lam gà nướng, rượu ghè, thịt nướng lồ ô…

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 7

Hoa dã quỳ nở rộ dọc con đường bê tông lên núi lửa Chư Đăng Ya

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 8

Cứ đến dịp này, những em nhỏ người Jrai lại đi tết các vòng hoa dã quỳ bán cho du khách

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 9

Ngoài hoa dã quỳ, du khách còn được check in bên những vườn hoa sao nhái, hoa tam giác mạch dưới chân núi lửa

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 10

Người Jrai phục dựng nguyên bản nghi lễ “Cúng lúa mới” tại sân nhà rông làng Ia Gri dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

gia lai du khach me man ngam sac hoa da quy nhuom vang nui lua chu dang ya hinh 11

Những thiếu nữ Jrai nhịp nhàng, uyển chuyển bên điệu múa xoang dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya níu chân du khách

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: