Gia Lai: Giả danh đại úy quân đội vào chùa trộm cắp tài sản

(CLO) Qúa trình làm việc, đối tượng Phạm Văn Phương thừa nhận đã sử dụng trang phục quân đội mang quân hàm Đại úy để trộm cắp tài sản. Trước đó, đối tượng từng tham gia quân ngũ, tuy nhiên vì phạm pháp luật nên đã bị tước quân tịch.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ Phạm Văn Phương (SN 1987, tạm trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận tin báo của anh T.N.H (SN 2004, trú tại chùa Từ Quang, thuộc tổ 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) trình báo về việc, sáng ngày 29/7 có một người đàn ông mặc trang phục bộ đội đến thăm chùa.

Tuy nhiên, sau khi người đàn ông trên ra về, anh T.N.H phát hiện mất số tiền 5,2 triệu đồng cất ở trong ví, để trong phòng nghỉ của nhà chùa.

gia lai gia danh dai uy quan doi vao chua trom cap tai san hinh 1

Đối tượng Phạm Văn Phương cùng tang vật khi thực nghiệm hiện trường (ảnh Đ.L)

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đức Cơ đã điều tra và khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Cơ phát hiện Phạm Văn Phương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời lên trụ sở Công an làm việc.

Qua đấu tranh, Phương thừa nhận đã sử dụng trang phục quân đội mang quân hàm Đại úy để vào trộm cắp tài sản của anh T.N.H.

Được biết, Phạm Văn Phương trước đây từng tham gia quân ngũ. Tuy nhiên vì phạm pháp luật nên Phương đã bị tước quân tịch. Phương từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc đang được Công an huyện Đức Cơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: